Ra mắt bộ truyện tranh Hiền tài nước Việt

Nhà thơ Lê Minh Quốc vừa ra mắt bộ truyện tranh độc đáo Hiền tài nước Việt (ảnh). Bộ sách gồm 10 tập do Đông A và NXB Dân Trí ấn hành, họa sĩ Phạm Ngọc Tuấn vẽ minh họa.

Xuất hiện trong Hiền tài nước Việt là 10 danh sĩ nổi bật trong lịch sử VN. Đó là thiền sư Vạn Hạnh tuy thân nơi cửa chùa nhưng vẫn hết lòng phò minh quân; Mạc Đĩnh Chi tuy nghèo khó xấu xí nhưng lại là hoa sen trong giếng ngọc, lừng danh Lưỡng quốc trạng nguyên; Chu Văn An dám dâng Thất trảm sớ rúng động triều đình; Trương Hán Siêu hiến kế đánh lui vó ngựa Nguyên Mông; Nguyễn Trãi với ngòi bút thần khích giặc; Lương Thế Vinh lém lỉnh mà tính toán như thần; Nguyễn Bỉnh Khiêm yên cả ba nhà bằng lời tham vấn; Đào Duy Từ bôn tẩu vào Nam phò chúa Nguyễn lập cơ đồ; Lê Quý Đôn nổi danh thần đồng viết sách truyền hậu thế; Cao Bá Quát đứng lên khởi nghĩa chống lại bất bằng. Tất cả đều vì dân vì nước, nêu cao tiết tháo “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Lê Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ra-mat-bo-truyen-tranh-hien-tai-nuoc-viet-1059143.html