Ra mắt bộ sách về các anh hùng tuổi trẻ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt một bộ sách đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp vinh quang của các anh hùng tuổi trẻ đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Bộ sách nêu trên gồm 12 tác phẩm, dành cho độc giả tuổi "hướng lên Đoàn" và đoàn viên, thanh niên cả nước, lấy cảm hứng từ chính những cái tên đã rất đỗi thân quen, trân trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Với hình thức truyện kể, truyện ký... cuộc đời của các thanh, thiếu niên anh hùng, các danh nhân cách mạng được các nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng kể lại, giúp thế hệ trẻ ngày nay hiểu thêm về một thời cha anh ta đã sống và chiến đấu anh dũng để đất nước có được ngày hôm nay.

"Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh" kể về cuộc đời anh Lý Tự Trọng - người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh" kể về cuộc đời anh Lý Tự Trọng - người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Chị Sáu Ở Côn Đảo" qua lời kể của tác giả Lê Quang Vịnh về quãng thời gian chị bị kẻ thù giam cầm, đày đọa và những giây phút cuối cùng của chị tại Côn Đảo “địa ngục trần gian”.

"Sống như Anh" - chuyện về anh Nguyễn Văn Trỗi qua lời kể của chị Phan Thị Quyên và được nhà văn Trần Đình Vân chấp bút.

Những tác phẩm này hướng đến độc giả ngồi ghế nhà trường, học sinh cuối bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; không những góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử trong nhà trường mà còn hình thành nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ.

Với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức đội ngũ họa sĩ làm việc cùng các nhà văn, sáng tác sách tranh truyện nhằm tăng thêm phần sinh động, hấp dẫn cho các trang sách. Sự kết hợp độc đáo giữa lời và tranh sẽ giúp độc giả nhỏ tuổi có thể cảm nhận, tiếp thu nội dung cuốn sách dễ dàng hơn.

Chuyện kể về mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc", chỉ với cuốc xẻng dưới mưa bom bão đạn kiên cường ý chí “Máu có thể chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ được tắc”.

"Trần Văn Ơn", kể về cuộc đời hào hùng, nhiệt huyết của người học sinh trường Pétrus Ký Trần Văn Ơn trong những năm 1950, khi phong trào yêu nước sôi sục khắp Nam Bộ, cùng với học sinh - sinh viên Sài Gòn.

"Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ", khắc họa ý chí và lòng quyết tâm ra đi thực hiện sứ mệnh cứu nước, giúp nhà của người thanh niên Hoàng Văn Thụ do nhà văn Tô Hoài kể.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" do Trung tướng Phạm Hồng Cư viết.

Tiêu biểu trong bộ sách là các tác phẩm: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" do Trung tướng Phạm Hồng Cư viết; "Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh", câu chuyện về cuộc đời người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; "Chị Sáu ở Côn Đảo", quãng thời gian nữ anh hùng liệt sĩ bị kẻ thù giam cầm, đày đọa và những giây phút cuối cùng của chị ở Côn Đảo...

Hoặc có thể kể tới "Nguyễn Văn Trỗi", người đoàn viên kiên trung từng chịu bao nhục hình tra tấn của kẻ thù, bất khuất giật băng bịt mắt, hô vang khẩu hiệu đả đảo bè lũ xâm lược trên trường bắn; "Chuyện kể về mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc", kiên cường ý chí cứu nước chỉ dưới mưa bom bão đạn chỉ với cuốc xẻng trong tay.

Bộ sách một lần nữa cho thấy sức sống vĩnh cửu của đề tài giáo dục truyền thống với thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định, làm sâu sắc hơn niềm tự hào, vốn kiến thức, suy nghĩ lớn lao, ý chí vượt mọi khó khăn bồi đắp ước mơ, lý tưởng cao đẹp.

DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ra-mat-bo-sach-ve-cac-anh-hung-tuoi-tre-viet-nam-653908