Ra mắt bộ sách 'Lang thang phố thị' về di sản phương Nam

Ngày 10/1, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng đã ra mắt bộ sách ký họa 'Lang thang phố thị' gồm bốn tác phẩm: 'Đồng bằng sông Cửu Long', 'Sài Gòn trăm bước', 'Bước chậm bên dòng Hương Giang' và 'Miền di sản'.

Trong cái nhìn của một nhà kiến trúc, tác giả đã ghi lại hình ảnh những thắng cảnh, món ngon truyền thống, tập tục lâu đời… của người dân qua dòng tản văn mộc mạc, duyên dáng cùng nét ký họa sinh động.

 Tác giả Nguyễn Ngọc Dũng giao lưu với bạn đọc tại buổi ra mắt bộ sách.

Tác giả Nguyễn Ngọc Dũng giao lưu với bạn đọc tại buổi ra mắt bộ sách.

Bộ sách là chuyến hành trình từ xứ Huế mộng mơ vào cửa biển Đà Nẵng, Hội An cho đến TP Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ trù phú. Dù nằm trong guồng quay của xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa nhưng những miền đất này vẫn giữ cho mình chất riêng và bản sắc không thể hòa lẫn.

Tâm nguyện của tác giả khi thực hiện bộ sách là khắc họa nét đẹp trong những di sản vật thể và phi vật thể, lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng vùng miền.

Bộ sách được in song ngữ Việt-Anh nhằm quảng bá rộng rãi nét đẹp quê hương đến bạn bè quốc tế.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/ra-mat-bo-sach-lang-thang-pho-thi-ve-di-san-phuong-nam-626915/