Ra mắt Ban Vận động 'Trái tim người lính Phương Nam'

Ban Vận động 'Trái tim người lính Phương Nam' là nơi gắn kết nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, cựu chiến binh trên đia bàn TPHCM nhằm lan tỏa và truyền đi những thông đẹp nhân văn, gắn với tinh thần 'từ trái tim đến với trái tim'.

Tối 29/1, Ban Vận động thành lập CLB “Trái tim người lính Phương Nam” chính thức ra mắt tại TPHCM. Ban Vận đồng gồm nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, Cựu chiến binh (CCB) hợp lại và do Nhà báo Lê Lành - Phó Chủ tịch CLB “Trái tim người lính Việt Nam” khởi xướng.

Hiện Ban Vận động đang gấp rút việc tổ chức bản thảo và ấn hành cuốn sách “Trái tim người lính Phương Nam”, dự kiến sẽ ấn hành và ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 30/4/2021, cũng là ngày ra mắt CLB.

Cạnh đó, Ban Vận động cũng đang phối hợp với nhiều tác giả và nhân chứng lịch sử tổ chức bản thảo và chuẩn bị xuất bản ấn phẩm nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện trao trả tù binh tại sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và các địa phương khác tại miền Nam, theo tinh thần Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam.

Ra mắt Ban Vận động “Trái tim người lính Phương Nam”

Ra mắt Ban Vận động “Trái tim người lính Phương Nam”

Trước đó, vào tháng 12/2016, một nhóm CCB mà nòng cốt là mặt trận 6 tỉnh biên giới phía Bắc (1979-1989) đã bàn bạc và thống nhất thành lập Ban Vận động “Trái tim người lính” nhằm kết nối, hỗ trợ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 2017, nhóm đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Những lá thư thời chiến Việt Nam với lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc”. Năm 2018, nhóm tiến hành biên soạn và giới thiệu cuốn sách đầu tiên “Những người đi giữ biên cương”. Đến năm 2019, nhóm giữ vai trò nòng cốt trong việc biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989) - Góc nhìn báo chí”…

Ban Vận động “Trái tim người lính Phương Nam” là nơi gắn kết, truyền đi những thông điệp nhân văn

Đặc biệt, đến đầu năm 2020, Ban Vận động “Trái tim người lính” bắt đầu công khai giới thiệu và quảng bá Logo biểu tượng nhận diện của “Trái tim người lính”: Hình họa là 2 trái tim lồng vào nhau với 2 màu chủ đạo là màu đỏ và màu xanh áo lính. Ngoài tên tiếng Việt, còn có dòng tiếng Anh (Soldier’s Heart Club) nhằm kết nối những người CCB lại gần nhau hơn.

Điểm nhấn của Ban Vận động “Trái tim người lính” là việc phối hợp với Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức bản thảo bộ sách đồ sộ “Nhật ký thời chiến Việt Nam” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Như vậy, sau hơn 4 năm, CLB “Trái tim người lính” chính thức ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ra-mat-ban-van-dong-trai-tim-nguoi-linh-phuong-nam-70768.html