Ra mắt bản tiếng Việt hướng dẫn toàn cầu về phòng, chống đuối nước

Sáng 26-2, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) đã ra mắt ấn phẩm tiếng Việt bản hướng dẫn toàn cầu về phòng, chống đuối nước.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhận bản hướng dẫn phòng chống đuối nước của Tổ chức Y tế thế giới.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhận bản hướng dẫn phòng chống đuối nước của Tổ chức Y tế thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em do tai nạn thương tích tại Việt Nam. Chỉ một phút bất cẩn, chỉ là sự thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu ý thức, đuối nước không chỉ cướp đi sinh mạng của các em mà còn để lại những nỗi đau khôn nguôi cho bao gia đình và xã hội.

Đánh giá cao việc ấn phẩm được công bố, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định, đây là sự kiện mang tính nhân văn với trẻ thơ mọi lứa tuổi ở Việt Nam. Đây cũng là cơ sở quan trọng hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, đoàn thể liên quan và các đối tác khác tại Việt Nam trong việc xây dựng, triển khai có hiệu quả nhằm can thiệp, phòng chống đuối nước.

Ấn phẩm đã đề ra sáu biện pháp can thiệp và bốn chiến lược hỗ trợ công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Cụ thể, sáu can thiệp phòng, chống đuối nước ở trẻ em bao gồm: tạo môi trường an toàn tránh xa nguồn nước cho trẻ em mầm non; làm rào để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước; dạy cho trẻ em tuổi tiểu học trở lên biết bơi và biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; xây dựng khả năng chống chịu rủi ro và quản lý rủi ro và các hiểm họa khác ở cấp độ địa phương và quốc gia; đào tạo người dân kỹ năng cứu hộ và sơ cứu; xây dựng và thực thi các quy định về an toàn giao thông đường thủy như tàu, thuyền, phà.

Bên cạnh đó, bốn chiến lược hỗ trợ can thiệp gồm: khuyến khích phối hợp đa ngành; tăng cường nhận thức của nhân dân về phòng, chống đuối nước thông qua truyền thông có chiến lược; thiết lập kế hoạch an toàn đường thủy quốc gia; nghiên cứu phòng, chống đuối nước trẻ em thông qua thu thập dữ liệu và nghiên cứu bài bản.

TS Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, đã có lời kêu gọi sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể nhằm giải quyết mối quan tâm trong y tế cộng đồng này: “Đuối nước hoàn toàn có thể bị ngăn chặn và bản hướng dẫn này sẽ chỉ cho chúng ta biết phương thức chính xác để thực hiện điều đó. Ấn phẩm này sẽ chỉ là một văn bản hướng dẫn đơn thuần nếu không thể trở thành hành động thiết thực”.

TÔ MỸ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39323002-ra-mat-ban-tieng-viet-huong-dan-toan-cau-ve-phong-chong-duoi-nuoc.html