Ra mắt Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ 2019-2024

460 luật sư dự Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP HCM lần thứ VII thống nhất tín nhiệm luật sư Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.

Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra trong hai ngày (24 và 25-10).

460 luật sư dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 15 luật sư vào Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, đại biểu thống nhất tín nhiệm luật sư Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.

Đại hội thông qua phương hướng hoạt động từ nay đến năm 2024 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: thực hiện tốt nguyên tắc quản lý nhà nước với chế độ tự quản nhằm xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ 2019-2024

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ 2019-2024

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhận xét thời gian qua, Đoàn Luật sư TP HCM thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiều công tác. Nhờ vậy, Đoàn Luật sư TP đạt nhiều kết quả thiết thực trong quá trình hoạt động. Không ít lĩnh vực trở thành điểm sáng. Cụ thể, luật sư ở TP HCM có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đoàn Luật sư TP chú trọng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cho đội ngũ luật sư.

Quang cảnh đại hội

Đối với kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo Đoàn Luật sư TP HCM nắm bắt cơ hội để phát triển đội ngũ, nâng cao vị thế luật sư. Tất cả luật sư cần nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ công lý, công bằng xã hội; lợi ích quốc gia, dân tộc. Luật sư không chỉ cần chuyên môn mà còn cần nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, ông Phan Chí Hiếu nhấn mạnh Đoàn Luật sư TP phải hỗ trợ chính quyền địa phương trong quá trình triển khai những dự án phát triển kinh tế-xã hội.
Dự đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu cho rằng bên cạnh thành tích, hoạt động của luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư tại TP HCM tồn tại một số hạn chế nhất định. Đơn cử, chất lượng hoạt động hành nghề luật sư chưa tương xứng với yêu cầu ở thị trường dịch vụ pháp lý tại TP. Tình trạng luật sư vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp vẫn diễn ra. Từ đó, ông Ngô Minh Châu đề nghị Đoàn Luật sư TP tăng cường phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách, chủ trương về luật sư, hoạt động hành nghề luật sư. Đồng thời, Đoàn Luật sư TP khuyến khích luật sư góp ý, tham gia xây dựng pháp luật; nâng cao vai trò tự quản.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ra-mat-ban-chu-nhiem-doan-luat-su-tp-hcm-nhiem-ky-2019-2024-20201025133703958.htm