Ra mắt Ban Chấp hành Hội Gan mật Việt Nam

Chiều 27-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Gan mật Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Hội Gan mật Việt Nam khu vực phía Bắc.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Gan mật Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 73 ủy viên do đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Lê Trung Hải, nguyên Phó cục trưởng Cục Quân y, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 làm chủ tịch.

Thiếu tướng, GS, TS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS, TS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho biết, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người mắc viêm gan B mạn tính, hơn 13.000 người bị xơ gan mất bù, gần 6.000 người bị ung thư tế bào gan và hơn 6.400 người tử vong do bệnh gan gây nên. Hiện nay ung thư gan ở Việt Nam chiếm nhiều nhất trong các loại ung thư, gây tử vong hằng năm khoảng 24.000 người (cao gấp đôi số tử vong hằng năm do tai nạn giao thông). Cùng với nhiều bệnh lý khác về viêm gan, xơ gan, bệnh lý mật tụy đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y tế nước nhà và chuyên ngành gan mật Việt Nam.

Hội Gan mật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Ban chấp hành hội khu vực phía Bắc.

Tại buổi lễ, Hội Gan mật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Ban chấp hành hội khu vực phía Bắc; trao các quyết định và thảo luận chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi và thảo luận xây dựng chương trình, hoạt động của hội có hiệu quả, phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết xây dựng hội trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp góp phần xây dựng chuyên ngành gan mật ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/ra-mat-ban-chap-hanh-hoi-gan-mat-viet-nam-555572