Ra mắt 12 đoàn làm phim tham dự LHP Haniff 2018

12 đoàn làm phim của nền điện ảnh các quốc gia đã ra mắt báo chí và người hâm mộ điện ảnh vào chiều 28.10 tại Hà Nội. Đại diện Việt Nam tham gia hạng mục phim truyện dự thi, ekip đoàn làm phim Nhắm mắt thấy mùa hè đã có những chia sẻ cởi mở với báo chí và khán giả về ý tưởng và nội dung chính của bộ phim.

12 đoàn phim ra mắt gồm: phim Ellipsis (Australia), Salt is leaving the sea (Indonesia), Student A (Hàn Quốc), The Dark Room (Iran), Pupa (Ấn Độ), Nhắm mắt thấy mùa hè (Việt Nam), Insane mother (Mông Cổ), The Name (Nhật Bản), Looking for Kafka (Đài Loan- Trung Quốc), Kupal (Iran), Please care (Philippines), When smoke collides (Thái Lan).

Đại diện đoàn làm phim Pupa (Ấn Độ) tại buổi ra mắt

Đại diện đoàn phim Ấn Độ- phim Pupa ở hạng mục phim truyện dự thi đã chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn của nền điện ảnh Ấn Độ cũng như bày tỏ khát vọng chinh phục tcác hị trường điện ảnh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đoàn phim Pupa khẳng định, những sự kiện mang tính giao lưu như LHP Haniff là cơ hội rất rộng mở cho đội ngũ làm điện ảnh của các quốc gia.

Đại diện đoàn làm phim Insane mother (Mông Cổ) chia sẻ với báo chí và khán giả

Đại diện đoàn làm phim Đài Loan (Trung Quốc)

Đại diện đoàn làm phim đến từ Mông Cổ- bộ phim Insane mother cũng chia sẻ sự hào hứng khi góp mặt tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ V. Ngoài mục đích giới thiệu tác phẩm điện ảnh xuất sắc của mình, đại diện đoàn làm phim Mông Cổ cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm phim với đồng nghiệp đến từ nhiều nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới.

Đại diện Việt Nam dự thi hạng mục phim truyện dài, êkip đoàn làm phim Nhắm mắt thấy mùa hè có sự tham gia của đạo diễn Cao Thúy Nhi, nữ diễn viên chính Phương Anh Đào cùng đại diện sản xuất phim, phó đạo diễn đã cùng trao đổi với báo giới nhiều nội dung liên quan đến tác phẩm điện ảnh này.

Nữ diễn viên chính Phương Anh Đào và êkip đoàn phim Nhắm mắt thấy mùa hè trao đổi với báo chí

Đạo diễn Cao Thúy Nhi bộc bạch, êkip làm phim Nhắm mắt thấy mùa hè đều là những người trẻ. Với 90% bối cảnh phim ở nước ngoài, tác phẩm điện ảnh này xuất phát từ động lực và đam mê điện ảnh của các thành viên trong đoàn.

"Nhắm mắt thấy mùa hè có thể xem là một “phép thử” để nói lên tiếng nói của những người trẻ đam mê điện ảnh. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là làm một tác phẩm phim độc lập của những người trẻ và hướng đến khán giả . Vì vậy, phim không có các yếu tố câu khách, thị trường, “cảnh nóng”, không chạy theo các yếu tố ngôi sao mà rất nhẹ nhàng, gần gũi và khai thác đề tài về tình cảm lãng mạn, gia đình. Yếu tố Nhật Bản cũng tạo sự mới lạ về bối cảnh, cảnh sắc trong phim…”, đạo diễn Cao Thúy Nhi chia sẻ.

Đoàn làm phim Nhắm mắt thấy mùa hè giao lưu với khán giả

Theo nữ diễn viên chính Phương Anh Đào, cô cảm thấy khá bất ngờ khi Nhắm mắt thấy mùa hè được chọn tham gia LHP Quốc tế Hà Nội lần V. “Chắc chắn ở 12 bộ phim dài dự thi LHP, mỗi phim sẽ có một điểm sáng nổi bật. Vì vậy, ekip phim Nhắm mắt thấy mùa hè không đặt quá nhiều kỳ vọng về việc có giành được giải thưởng hay không...”, Phương Anh Đào nói.

Đại diện đoàn làm phim cũng cho biết, Nhắm mắt thấy mùa hè đã phát hành xong ở Việt Nam và hiện nay đang tiếp tục để có thể phát hành ở một số thị trường phim nước ngoài.

Đạo diễn Cao Thúy Nhi và đoàn phim Nhắm mắt thấy mùa hè tại buổi ra mắt

Đạo diễn Cao Thúy Nhi cho biết thêm, êkip làm phim luôn cố gắng khai thác để thể hiện rõ nhất yếu tố văn hóa, dân tộc thông qua mỗi chi tiết nhỏ trong phim như áo dài, hình ảnh giao lưu văn hóa, bữa cơm với các món ăn Việt. “Tôi thường phải công tác xa nhà, mỗi khi ở nước ngoài, gặp các yếu tố văn hóa Việt Nam là lại nhớ quê hương da diết. Tâm trạng đó phần nào được đưa vào tinh thần của bộ phim ”, đạo diễn Cao Thúy Nhi tâm sự.

BẢO NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/%C4%91ien-anh/artmid/484/articleid/12322/ra-mat-12-doan-lam-phim-tham-du-lhp-haniff-2018