Ra khơi đầu năm đón 'lộc biển'

Tết năm nay, ngư dân nhiều địa phương rất phấn khởi, vì cứ vươn khơi là trúng 'lộc biển'. Tôm cá không những đầy ắp khoang thuyền, mà còn được giá.

Rất đông người dân đợi sẵn trên bờ chờ các chuyến tàu xuất biển cập bến. Ảnh: Báo Lao động

Khởi động chuyến biển ra khơi đầu năm lấy lộc, sáng 21/2 (tức mùng 6 Tết) hàng chục chuyến tàu trở về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đầy ắp cá cơm trong khoang. So với những năm trước, sản lượng cá cơm thu hoạch được cao hơn, khiến các tàu thu về hàng chục triệu đồng.

Tàu QNg-91216 cùng 8 thuyền viên vừa cập cảng, đưa cá lên bờ bán cho các vựa cá. Ngư dân Lê Hồng Việt (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi) cho Báo SGGP biết: “Tàu xuất bến hôm qua và chỉ đi trong đêm, đánh bắt gần bờ từ 10-15 hải lý, thì gặp luồng cá cơm. Chuyến đi biển lần này, tàu cá tôi thu được 10 tấn cá cơm. Năm nay giá thu mua cao hơn năm ngoái, ở mức 25.000-30.000 đồng/kg, thu về gần 200 triệu đồng, chia cho các anh em sắm sửa vươn khơi sắp tới”.

Tương tự, tàu QNg-91412 cùng 7 thuyền viên, thuyền trưởng Nguyễn Tuấn (xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi) sau một đêm đánh bắt thu về gần 11 tấn cá cơm.

Anh Tuấn cho biết: “Sản lượng nhiều, giá cao, lại được các tư thương thu mua triệt để, nên ngư dân yên tâm. Nhờ được mùa, trúng giá, ngư dân có thu nhập khá trong những ngày đầu Xuân”.

Để đón lộc biển đầu năm, ngay từ mùng 1 Tết, nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ tại cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đã ra khơi với hy vọng trúng mùa sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả năm.

Sau 4-5 ngày vươn khơi, ngày 20/2 (mùng 5 Tết), nhiều chuyến tàu đầy ắp cá thu, cá chét, cá khoai, mực... đã cặp bến cửa biển Rạch Gốc để bán cho các vựa tôm, cá. Cá thu có giá từ 155.000-180.000 đồng/kg, cá chét 195.000-225.000 đồng/kg, mực gai 80.000-95.000 đồng/kg (tăng từ 5.000-20.000 đồng/kg tùy loại). Với giá bán này, trung bình mỗi tàu thu được 100-120 triệu đồng cho chuyến biển đầu năm.

Anh Võ Văn Dúng, chủ tàu cá mang số hiệu CM 24136-TS hồ hởi: “Ghe chúng tôi cùng nhiều phương tiện, địa phương bắt đầu ra khơi vào chiều 30 Tết. Sau 4 ngày đánh bắt, chúng tôi vào bờ bán được hơn 1,2 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 70 triệu đồng”.

Cá ngừ đại dương về cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang) dịp Tết. Ảnh: Báo Thanh niên

Niềm vui đón lộc biển đầu năm cũng ngập tràn ở Khánh Hòa. Ông Đỗ Trung Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho báo Thanh niên biết, trong những ngày đầu năm mới, các tàu khai thác thủy sản xa bờ liên tục cập cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang).

Chuyến biển thuận lợi, giá các loại cá cũng ở mức cao nên ngư dân rất phấn khởi. Sau chuyến biển kéo dài khoảng 20 ngày ở vùng biển Trường Sa, nhiều tàu về cảng Hòn Rớ đúng dịp Tết Nguyên đán đạt sản lượng 10-20 tấn cá, trong đó cá ngừ đại dương khoảng 2-3 tấn, trừ chi phí mỗi tàu có thể thu lãi 200-300 triệu đồng.

“Hiện nhiều tàu lại đang chuẩn bị đá xay, lương thực để tiếp tục ra khơi”, ông Hiệp cho biết.

Sáng sớm mùng 3 Tết, dọc bãi biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, (tỉnh Quảng Bình) ngư dân làng biển phấn khởi sau chuyến biển thu được những khoang cá đầy ắp. Cả vùng biển tấp nập, rộn ràng tiếng nói cười, ai nấy đều vui vẻ bởi trúng “lộc biển” cá trích đầu năm.

Ngư dân Hồ Văn Sáu ở xã Đức Trạch thoăn thoắt gỡ cá trích khỏi lưới để kịp chuyến chợ đầu năm cho hay, đây là chuyến biển đầu tiên của anh sau khi đón Tết cổ truyền và là chuyến biển rất may mắn, vì chỉ 5 giờ vươn khơi anh thu về 7 yến cá trích. Với giá giao động từ 50.000-100.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường khoảng 20-30%, chuyến biển này, anh thu về gần 4 triệu đồng - khoản thu lớn đối với những ngư dân đi lộng nơi đây.

Càng về trưa, vùng biển Đức Trạch càng rộn ràng hơn bởi nhiều thuyền đi lộng lần lượt vào bờ mang về những khoang cá trích nặng trĩu. Có những ngày gặp luồng cá trích lớn, dọc bờ biển của làng thuyền bè nô nức cập bến. Có được chuyến biển trúng đậm luồng cá, ngư dân lại gọi thêm bạn thuyền và hối hả chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Chỉ hơn 10 ngày vươn khơi bám biển, nhiều ngư dân ở Khánh Hòa thu về cả trăm triệu đồng do trúng “lộc biển”.

Vừa cập cảng và bán cho thương lái hơn 10 tấn cá bò gù, cá thu... ngư dân Đào Phước Hùng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cho biết tàu anh vừa trở về sau chuyến biển 12 ngày vươn khơi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. “Cuối năm có bão, nên chuyến biển không thành công như mong đợi. Tuy nhiên, nhờ "lộc biển", sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền cũng được gần 10 triệu đồng để về ăn Tết cùng gia đình”, anh Hùng phấn khởi.

Ngay sát tàu anh Hùng, gần 10 người đang tích cực xay đá, chuẩn bị lương thực để ra khơi mở biển đầu năm.

“Mùng 4 đẹp ngày, chúng tôi quyết định mở biển lấy hên. Chuyến này sẽ ở biển khoảng 20 ngày”, ngư dân Phan Thanh Tòng chia sẻ.

Theo Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, thời điểm những ngày đầu xuân các loại hải sản như cá thu, cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa, cá bò gù… được thương lái tranh mua với giá cao. Giá bán tại bến đối với cá ngừ sọc dưa là 140.000-150.000 đồng/kg, cá thu 300.000-320.000 đồng/kg, cá dìa 150.000 đồng/kg…

Ngư dân Thừa Thiên-Huế trúng "lộc biển đầu năm. Ảnh: Báo SGGP

Ngày 4 Tết, tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, khoảng 50 chiếc thuyền nhỏ sau 5 giờ vươn khơi khi cập bến trúng bình quân từ 3-4 tạ cá các loại mỗi thuyền, trong đó cá khoai là nhiều. Tiểu thương thu mua tại bến giá 100.000-130.000 đồng/kg, cao hơn trước Tết từ 30.000-40.000 đồng/kg. Trừ hết chi phí mỗi ngư dân kiếm được 1-1,5 triệu đồng/chuyến.

Còn Ban Quản lý cảng cá Cửa Việt cho biết, gần 100 tàu cá của Quảng Trị đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa dịp tết đều trúng đậm cá thu và một số loài hải sản khác. Tàu ít được 400 kg cá thu, nhiều thì trên 1 tấn. Hiện giá cá thu bán tại cảng từ 250.000-280.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2 lần so với ngày thường. Cá thu được mùa, được giá giúp nhiều chủ tàu ở Quảng Trị có doanh thu từ 100-300 triệu đồng chỉ trong vài ngày đi biển dịp Tết.

Hà An (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ra-khoi-dau-nam-don-loc-bien/329996.vgp