Ra khe nước tìm thấy 3 học sinh tử vong

Một cháu nhỏ chạy về ra hiệu cho người thân, sau đó mọi người mới tá hỏa chạy ra khe nước thì tìm thấy thi thể 3 học sinh.

Khi mọi người ra đến nơi thì phát hiện 3 học sinh đều đã đuối nước tử vong (ảnh minh họa).

Ông Đặng Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận sự việc trên.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Thị Lan (SN 2005) cùng em ruột là Nguyễn Văn Đạt (SN 2007) và bé gái tên Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2005) là hàng xóm cùng nhau, tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 10h30’ ngày 29/7, các cháu tắm tại khe nước gần nhà. Trong lúc tắm thì nhóm trẻ này sỉa hố nước sâu gặp nạn. Thấy vậy một cháu bé đi cùng đứng trên bờ vội chạy về làng ra hiệu cho người thân.

Tuy nhiên khi mọi người ra đến nơi thì đã quá muộn, các cháu đều đã tử vong do đuối nước. Khi được tìm thấy thi thể hai chị em Lan và Đạt ở gần nhau, còn thi thể cháu Trang ở cách đó khoảng 7m. Thời điểm gặp nạn khe nước này có vị trí sâu hơn 1,5m.

Được biết hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân thuộc diện rất khó khăn.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ra-khe-nuoc-tim-thay-3-hoc-sinh-tu-vong-d74292.html