Ra hồ tắm, hai anh em họ đuối nước tử vong

Trong lúc tắm ở hồ, chẳng may em N. bị đuối nước. Thấy vậy, em H. nhảy xuống ứng cứu cũng bị tử vong.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 30/5, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/5, 5 học sinh trường THCS Lê Lợi, huyện Ea H’Leo rủ nhau đến hồ đập Ea Blông (buôn M’Nút, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo) chơi.

Trong lúc tắm, em L.Q.N. (SN 2007, trú tại thôn 6, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo) không may bị đuối nước. Thấy N. bị đuối nước, em L.Q.H. (SN 2008, trú cùng thôn, là anh em họ với N.) bơi ra để cứu. Tuy nhiên cả 2 đều bị đuối nước.

Lúc này nhóm bạn ở trên bờ cố gắng ứng cứu và kêu mọi người đến giúp đỡ.

Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, thi thể 2 em đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện cùng UBND xã đã chia buồn, hỗ trợ 2 gia đình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ra-ho-tam-hai-anh-em-ho-duoi-nuoc-tu-vong-8baJ0zeMg.html