Ra giao lộ rình giật dây chuyền

Cả hai dừng xe đứng chờ ở khu vực giao nhau giữa quốc lộ và hương lộ thuộc xã Vạn Lương quan sát thì phát hiện...

Sáng 6-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa, bổ sung một số tình tiết trong bản án sơ thẩm và giữ nguyên mức hình phạt. Như vậy, bị cáo Đỗ Bá Khối (sinh năm 1997) vẫn chấp hành 4 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1999, cùng trú Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa) vẫn chấp hành 3 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Tòa tuyên án.

Tòa tuyên án.

Tối 26-3-2019, Khối rủ Hoàng ra đường tìm người sơ hở thì cướp giật, Hoàng đồng ý. Hoàng chở Khối đi lòng vòng ở Vạn Giã và Vạn Lương nhưng không tìm được cơ hội. Sau đó, cả hai dừng xe đứng chờ ở khu vực giao nhau giữa quốc lộ và hương lộ thuộc xã Vạn Lương quan sát thì phát hiện một phụ nữ chở một cháu nhỏ phía sau, trên cổ đeo dây chuyền. Khối liền bảo Hoàng chạy theo, áp sát và Khối giật dây chuyền (định giá hơn 13,5 triệu đồng). Sau đó, chủ tài sản đã trình báo công an.

Sáng hôm sau, Khối và Hoàng mang sợi dây chuyền đi bán ở thị xã Ninh Hòa được hơn 7,5 triệu đồng. Cả hai chia nhau mỗi người 2,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài chung.

Bị cáo Khối đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201909/ra-giao-lo-rinh-giat-day-chuyen-8128350/