Ra đường an tâm hơn vì có Luật Phòng chống tác hại của rượu bia

Tại cuộc tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội với cử tri huyện Đông Anh tổ chức sáng 18/6, cử tri Nguyễn Duy Thống (xã Kim Nỗ) đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia vừa được Quốc hội thông qua.

Theo cử tri Thống, sự ra đời của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa xã hội lớn, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Luật được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

“Trước đây khi ra đường, người tham gia giao thông hết sức lo lắng với tình trạng “ma men”. Khi luật có hiệu lực, hy vọng tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ giảm, từ đó người dân ra đường cũng an tâm hơn…” – Cử tri Nguyễn Duy Thống nói.

 Cử tri huyện Đông Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri huyện Đông Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh ý kiến trên, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội gồm các ông: Phạm Quang Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn, Đỗ Đức Hồng Hà – Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, và Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel, đã được lắng nghe một số ý kiến khác liên quan tới bất cập trong thu phí tại Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài, bức xúc liên quan tới gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, cũng như sự việc cảnh sát bị côn đồ vây giáp, buộc phải “thỏa hiệp” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Đông Anh. Đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT xem xét vấn đề thu phí tại Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài, đồng thời, xem xét, tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền khác, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, thay mặt Đoàn Đại biểu TP Hà Nội, Ủy viên thường vụ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà đã thông báo tới toàn thể cử tri huyện Đông Anh về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương sau Kỳ họp thứ 7.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ra-duong-an-tam-hon-vi-co-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-345825.html