Ngoại trưởng Mỹ Blinken lần đầu công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao tại khu vực.

Indonesia sẽ là điểm đến đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên này (13-14/12) và tiếp đến là Malaysia (14-15/12). Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ Blinken sẽ có các bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như cam kết của Mỹ trong quan hệ với các nước Đông Nam Á. Chuyến thăm đánh dấu một bước tiến đáng kể trong tốc độ can dự ngoại giao của Washington với Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: Reuters.

Sau khởi đầu chậm chạp trong những tháng đầu của chính quyền Tổng thống Biden, 6 tháng qua đã chứng kiến một loạt chuyến công du khu vực của các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Austin, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman hay mới đây nhất của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ về Đông Á Kritenbrink.

Tại các cuộc hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 diễn ra tại Anh ngay trước khi tới Đông Nam Á, Ngoại trưởng Blinken cũng liên tục nhắc về việc tăng cường chính sách nhất quán của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch Theo SCMP, The Diplomat

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-blinken-lan-dau-cong-du-dong-nam-a-911271.vov