Ra đời thế hệ da nhân tạo mới

Các nhà khoa học Australia vừa cho ra đời thế hệ da nhân tạo mới, khắc phục nhược điểm cố hữu của da nhân tạo và thỏa mãn cho nhu cầu cấy ghép chữa bệnh.

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học RMIT ở Melbourne, Australia vừa phát triển thành công một loại da nhân tạo có thể cảm nhận mọi cảm giác, nóng lạnh không khác gì da sinh học.

Thông thường, da là bộ phận lớn nhất của cơ thể, hội tụ nhiều đặc điểm phức tạp, giúp con người cảm nhận nóng lạnh, đau đớn, mát mẻ... nhanh hơn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Da nhân tạo ra đời gần đây nhưng chưa phản ứng nhanh như da sinh học. Hiểu được nguyên lý này, nhóm RMIT do GS Madhu Bhaskaran đứng đầu đã nghiên cứu bền bỉ, cho ra đời thế hệ da mới phản ứng tức thì khi thay đổi áp lực, nóng lạnh và có độ co giãn giống hệt da thật.

Da nhân tạo thế hệ mới.

Da nhân tạo thế hệ mới.

Đây là sản phẩm đi theo công nghệ bản quyền của RMIT, công nghệ tế bào nhớ điện tử (memory cell) giống như não bộ, thiết bị điện tử co giãn và sử dụng lớp phủ siêu nhạy nhiệt mỏng tới 1.000 lần so với một sợi tóc người. Nhờ công nghệ này da nhân tạo của RMIT có thể cảm nhận cơn đau giống như đường dẫn thần kinh kết nối các thụ thể da với não. Ngoài ra, da nhân tạo RMIT mỏng, co giãn tốt, phản ứng thích hợp khi nhiệt độ và áp suất biến thiên.

Ngọc Anh

(Futurism- 9/2020)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ra-doi-the-he-da-nhan-tao-moi-n180417.html