R. Sreelekha: Nữ Tổng giám đốc Cảnh sát lừng danh Ấn Độ

R. Sreelekha là nữ cảnh sát đầu tiên và cũng là nữ Tổng giám đốc Cảnh sát đầu tiên của bang Kerala, Ấn Độ. Bà được xem là một huyền thoại sống trong lực lượng Cảnh sát Ấn Độ vì đã có nhiều đóng góp cho đất nước và cộng đồng.

Học rộng tài cao

R. Sreelekha sinh ngày 25-12-1960 tại thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala, Ấn Độ. Bà là con gái của Giáo sư N. Velayudhan Nair và bà B. Radhamma. Gia đình bà có 4 chị em, 3 gái và một trai. Cha mất năm Sreelekha 16 tuổi, lúc ấy em trai út của bà chỉ mới 6 tuổi, vậy là bao nhiêu gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người mẹ quanh năm chỉ biết bếp núc. Nhưng bằng nghị lực phi thường, mẹ bà đã nuôi dạy 4 người con nên người, 3 người là bác sĩ, còn Sreelekha là sĩ quan cảnh sát.

Sreelekha kết hôn với Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Sethunath công tác tại Bệnh viện Đại học Y khoa Thiruvananthapuram. Hai người có một con trai là Gokul, hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn và Quản lý Kinh doanh tư nhân ở Kochi.

Sreelekha tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Văn học Anh tại Trường Cao đẳng Nữ sinh Thiruvananthapuram. Sau đó lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kerala. Năm 2005, khi đang công tác trong lực lượng cảnh sát Ấn Độ, Sreelekha tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Đại học IGNOU.

Nhận được học bổng Chevening của Chính phủ Anh, bà Sreelekha đã tu nghiệp và học thêm tại các trường đại học danh tiếng như: Đại học King's College London, Đại học Edinburgh, Đại học Oxford, Học viện Chính trị Paris (Sciences Po Paris) và Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Ngoài ra, bà còn tham dự Chương trình đào tạo hướng nghiệp giữa Trường Kinh doanh London và Sở Cảnh sát thủ đô Vương quốc Anh vào năm 2013.

Đam mê làm cảnh sát

Gác lại công việc làm giảng viên tại Trường Cao đẳng Vidhyadhi Raja, tháng 1-1987, ở tuổi 26, Sreelekha gia nhập lực lượng Cảnh sát Ấn Độ (IPS) và trở thành nữ cảnh sát đầu tiên ở bang Kerala.

Thời điểm đó, vào lực lượng cảnh sát là điều vô cùng khó khăn đối với nữ giới. Vì quan điểm lúc bấy giờ, cảnh sát là nghề của nam giới. Phụ nữ nếu làm cảnh sát sẽ rất khó lấy chồng và có cuộc sống hôn nhân sẽ khó trọn vẹn. Và lúc bấy giờ, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 4% trên tổng số nhân viên trong lực lượng Cảnh sát Ấn Độ. Nhiều nữ cảnh sát còn than phiền bị đồng nghiệp nam phân biệt đối xử, họ bị quấy rối tình dục, thậm chí còn bị đồng nghiệp cưỡng hiếp.

Và để xin gia nhập lực lượng cảnh sát, Sreelekha đã viết 20 lá thư xin được đăng ký dự tuyển. Bằng nỗ lực phi thường, Sreelekha đã vượt qua các đợt thi tuyển khó khăn và trở thành nữ cảnh sát đầu tiên của bang Kerala.

Trong thời gian đầu, bà cũng bị các đồng nghiệp nam coi thường, thậm chí ức hiếp, quấy rối. Giai đoạn lấy chồng, có bầu và sinh con là giai đoạn cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp cảnh sát của bà. Nhưng Sreelekha đã nỗ lực phi thường, bà làm việc gấp hai để chứng minh rằng nữ cảnh sát cũng có năng lực như nam cảnh sát.

Sự nghiệp lẫy lừng

Sau thời gian cống hiến không biết mệt mỏi, Sreelekha đã được thăng chức làm Tổng Cảnh sát trưởng của 3 quận là Alappuzha, Pathanamthitta và Thrissur. Sreelekha cũng đã làm việc với Cục Điều tra Trung ương trong 4 năm tại bang Kerala và thủ đô New Delhi. Năm 2005, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Liên đoàn Tiếp thị Cao su bang Kerala. Hai năm sau, bà là Giám đốc điều hành Tổng công ty Phát triển cầu đường bang Kerala.

Sau thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra tội phạm bang Kerala, bà Sreelekha giữ chức Phó Tổng giám đốc Cảnh sát của bang, phụ trách khu vực Vigilance và Nirbhaya. Tháng 7-2012, bà là Thư ký Tổ chức Hội nghị Nữ cảnh sát quốc gia lần thứ 5. Đặc biệt, Sreelekha là một người ủng hộ mạnh mẽ cho sự cân bằng giới tính trong lực lượng Cảnh sát bang Kerala.

Tháng 7-2013 đến 9-2015, Sreelekha làm Tư lệnh lực lượng Cảnh sát giao thông bang Kerala, bà đã giúp cho bang này giảm bớt các vụ tai nạn giao thông một cách đáng kể thông qua các biện pháp an toàn đường bộ. Bà đã đề xuất phương pháp quản trị điện tử trong việc quản lý các phương tiện giao thông của bang Kerala.

Hệ thống ứng dụng Vahan-Sarathy được ra đời, đây là ứng dụng sử dụng hệ điều hành android có tên "Smart trace", ứng dụng đã phát hiện các xe bị trùng lắp và quản lý bằng kỹ thuật số khoảng 9.800.000 các loại phương tiện giao thông tại bang này.

Sreelekha cũng tham gia cuộc thi Hackathon đường bộ đầu tiên của châu Á với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới tổ chức tại trụ sở Technopark Trivandrum, tại cuộc thi này có hơn 300 ứng viên tham gia trưng bày những đổi mới công nghệ để mang lại sự an toàn hơn trong giao thông đường bộ.

Năm 2016, là Giám đốc cảnh sát tại Cục Lưu trữ tội phạm, Sreelekha đã hoàn thành một hệ thống trang mạng theo dõi tội phạm có tên gọi "THUNA", trang web này kết nối cảnh sát và dân chúng, giúp người dân dễ dàng tố giác bọn tội phạm với cảnh sát.

Bà đã đề xuất xây dựng Trung tâm tư vấn HATS (trợ giúp và hỗ trợ giải quyết stress) cho nhân viên cảnh sát, giúp đỡ những cảnh sát có vấn đề cá nhân như nghiện ngập, gặp rắc rối với lãnh đạo hay đồng nghiệp, rắc rối trong đời sống gia đình, khó khăn tài chính, và cả những cảnh sát đang có ý định tự sát...

Đầu năm 2017, Sreelekha làm Tổng giám đốc các nhà tù và các trại cải huấn tại Kerala. Bà đã giúp 54 nhà tù trong tiểu bang này có nhiều thay đổi tích cực. Tháng 9-2017, bà được thăng chức làm Tổng giám đốc Cảnh sát bang Kerala.

Nhiều lần được vinh danh

Năm 2004, Sreelekha đã được Tổng thống Ấn Độ tặng thưởng Huân chương Cảnh sát Ưu tú. Năm 2013, bà được Tổng thống tặng thưởng Huân chương Cảnh sát Xuất sắc trong Phòng chống tham nhũng. Năm 2006, bà được Chính phủ Thái Lan trao giải thưởng Nhà Xuất khẩu cao su xuất sắc nhất của Chính phủ Thái Lan tại châu Á.

Tính đến nay, Sreelekha đã có 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lực lượng Cảnh sát Ấn Độ và đang là Tổng tư lệnh các lực lượng Cảnh sát tại bang Kerala. Năm 2017, bà Sreelekha được bình chọn là 1 trong tốp 10 sĩ quan cảnh sát xuất sắc nhất của Ấn Độ.

Hoa Nam (tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/anh-hung-mac-thuong-phuc/r-sreelekha-nu-tong-giam-doc-canh-sat-lung-danh-an-do-518033/