Quýt Bắc Sơn (Lạng Sơn) bắt đầu vào vụ

Quýt Bắc Sơn có vị ngọt, thơm đặc trưng riêng. Đây là một trong những đặc sản của tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm từ cuối tháng 11 Dương lịch đến tháng 1 sang năm là quýt Bắc Sơn chín vàng. Các hộ trồng Quýt trên địa bàn huyện Bắc Sơn bắt đầu thu hoạch và bán giá dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg.

Do mới vào vụ nên người dân đang hái tỉa, để hạn chế quả rụng.

Theo nhân dân ở đây, các tư thương đã đến tìm hiểu, thăm nắm vườn để đặt mua hàng, có gia đình bán cả vườn cho tư thương tự thu hái. Thương lái mua quýt vận chuyển về Hà Nội, thành phố Lạng Sơn, thành phố Thái Nguyên…

Hiện nay, toàn huyện Bắc Sơn có trên 530ha Quýt (tập chung ở các xã Bắc Sơn, Nhất Hòa, Nhất Tiến, Vũ Sơn, Chiến Thắng). Trong đó, khoảng 490ha đã cho thu hoạch. Sản lượng hàng năm ước đạt trên 1.400 tấn, cho giá trị kinh tế đạt trên 33 tỷ đồng/năm.

Năm nay huyện Bắc Sơn trồng mới được 32,6 ha cây Quýt; tăng 7,2ha so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, mỗi mùa quýt giúp các gia đình thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

HOÀI AN

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quyt-bac-son-lang-son-bat-dau-vao-vu-d2058859.html