Quỳnh Búp bê và bắt đầu tiết lộ…

Quỳnh búp bê - Những câu chuyện chưa kể do Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức vào chiều qua 25.11, bốn diễn viên chính của bộ phim Quỳnh Búp bê gồm Phương Oanh (vai Quỳnh), Thanh Hương (vai Lan Cave), Thu Quỳnh (My Sói), Doãn Quốc Đam (Cảnh) đã 'bật mí' sẽ tiếp tục sản xuất phần 2 của phim truyền hình Quỳnh Búp bê.

"Ê kíp" Quỳnh Búp bê trong buổi giao lưu

Có điều là tất cả đang chờ ê kíp sản xuất phim xây dựng tiếp phần 2 và ra mắt khán giả vào 2020.

Biết đâu sẽ có “Cảnh Búp bê”, “Quỳnh Soái ca”

Đúng như lời giới thiệu trước khi diễn ra sự kiện khán giả đã có một buổi giao lưu sôi nổi, thú vị với bốn diễn viên chính của bộ phim, được lắng nghe những chia sẻ rất riêng tư từ cuộc đời cho tới những câu chuyện bên lề đằng sau những tập phim được chiếu.

Quả thực là bất ngờ khi được xem những góc nghề nghiệp của từng diễn viên. Khó ai có thể tin anh Cảnh (Doãn Quốc Đam) lại vào vai viên quan dê gái với những điệu bộ, kiểu cách rất khác với sự phong trần, cao thượng khác hẳn với Nghêu Sò Ốc Hến. Cũng thật bất ngờ với sự dịu dàng, duyên dáng của Thu Quỳnh (My Sói) trong vai cô hầu phòng Grusche nhân hậu trong vở kịch cổ điển Vòng phấn Kavkaz hay vai trò cô MC xinh xắn trong chương trình dành cho thiếu nhi trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. Khán giả cũng thật ngạc nhiên với những bức ảnh nóng bỏng, gợi cảm của Thu Hương (Lan Cave) trong vai trò người mẫu thời trang khác xa vẻ tiều tụy, điên khùng hay cave quá đát của cô trong phim Quỳnh Búp bê. Đến với Quỳnh Búp bê - Những câu chuyện chưa kể, người hâm mộ được thưởng thức giọng ca ngọt ngào xịn của Phương Oanh với ca khúc Thôi đừng chiêm bao mà theo chia sẻ của cô là “phục thù” khi khán giả cho rằng Quỳnh của Phương Oanh đã hát nhép ca khúc này ở trong phim Quỳnh Búp bê.

Thu Quỳnh khẳng định: “Phim truyền hình Quỳnh Búp bê sẽ có phần 2 nhưng chúng tôi không biết rõ ai sẽ còn được tiếp tục vai diễn của mình ở phần 2. Hiện nay, ê kíp biên kịch đang đặt bút viết kịch bản cho phần 2. Quỳnh Búp bê phần 1 được chấp bút từ năm 2012 đến năm 2018 mới được ra mắt khán giả. Có thể Quỳnh Búp bê phần 2 đang được ê kíp làm phim bắt tay vào xây dựng, hy vọng kịch bản sẽ được hoàn thiện vào giữa năm 2019 và ra mắt khán giả vào năm 2020”. Khá vui tính khi các diễn viên trong phim bật mí biết đâu ở phần 2 Cảnh sẽ thành “Búp bê” và Quỳnh sẽ thành “Soái ca” đàn chị...

Trong vòng vây người hâm mộ

Fan hâm mộ khóc thút thít…

Thành công nhất của sự kiện Quỳnh Búp bê - Những câu chuyện chưa kể đó là thu hút được 600 fan trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ đến với chương trình để được giao lưu với các diễn viên chính trong bộ phim này và được giao lưu với ông Quang (NSƯT Chí Trung) trong phim truyền hình Ghét thì yêu thôi, đồng thời được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc sôi động, trẻ trung. Thú vị nhất là bốn khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã lên sân khấu để thử đóng các nhân vật Quỳnh Búp bê, Lan Cave, My Sói và Cảnh.

Phương Oanh chia sẻ: “Tôi thực sự rất bất ngờ khi khán giả vào vai Quỳnh Búp bê có thể thoại sát tới 85% lời trong bộ phim của nhân vật cũng như diễn đạt khá giỏi cách thở hổn hển, lo lắng của Quỳnh khi báo tin cho Cảnh sắp bị bố con ông Cấn, Phong vu oan. Điều này chứng tỏ bạn khán giả phải theo dõi rất sát từng bộ phim mới có thể diễn thành công đến vậy”. Khán giả nữ vào vai Lan Cave đã ôm Quỳnh khóc sụt sịt và chia sẻ: “Tôi yêu quý tất cả các nhân vật trong phim Quỳnh Búp bê, ngay cả những vai phụ như Nghĩa cũng rất tuyệt vời. Tôi đã khóc cùng Quỳnh, cùng Lan cave trong từng tập phim. Mong rằng sẽ có những bộ phim truyền hình hay và thực tế như Quỳnh Búp bê”.

Trong sự kiện lần này, 4 diễn viên chính của phim Quỳnh Búp bê đã chia sẻ rất thật những tâm tư về nghề, về chuyện hậu trường của họ. Trong phim, My Sói ăn một cái tát rất mạnh của Cảnh nên Thu Quỳnh chỉ ước ao được tát trả Cảnh một cái mạnh như vậy ngoài đời. Nếu được lựa chọn vai thì họ sẽ lựa chọn khác vai diễn mà mình được chọn hay không? Câu trả lời của cả 4 diễn viên là không. Họ đã thực sự tỏa sáng và thành công với vai diễn của mình. Ngay cả vai My Sói của Thu Quỳnh trên phim có nhiều người ghét đến thế nhưng nhờ có bộ phim mà Thu Quỳnh có thêm rất nhiều fan hâm mộ. “Tôi đã có cơ hội để có được My Sói và tôi đã không ngừng khai thác mỏ vàng của nhân vật này”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Với Phương Oanh, vai Quỳnh đã chiếm trọn tình cảm, thời gian và tâm lực của cô trong thời điểm tham gia đóng. Vai Quỳnh xuyên suốt toàn bộ các tập phim trong Quỳnh Búp bê thế nên nửa năm theo đoàn làm phim từ sáng sớm cho đến đêm khuya mới về đến nhà. “Tôi hoàn toàn quên đi cuộc sống ngoài đời của mình, quên đi những công việc khác mà chỉ có đau đáu và đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật Quỳnh. Tôi bị tiền đình, huyết áp thấp nên khi đóng phim vào thời điểm nắng nóng 40 độ, tôi chỉ lo mình sẽ không trụ được vì bị choáng hay ngất sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn... May rồi mọi cái đều đã vượt qua”.

Quỳnh Búp bê - Những câu chuyện chưa kể là sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật giao lưu của Nhà hát Tuổi Trẻ hướng đến thanh niên. Sự thành công này cho thấy hướng đi và cách làm này của Nhà hát Tuổi Trẻ đang mang lại hiệu quả đó là sự trở về của khán giả đối với thương hiệu nghệ thuật đó là nhà hát dành cho khán giả trẻ cũng như nhiều đối tượng khán giả ở lứa tuổi khác nhau.

Tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến đối tượng thanh niên, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, ra mắt hệ thống bán vé trực tuyến... “Sự “thay máu” lần này là nỗ lực để đổi mới tư duy làm nghề, kéo khán giả đến gần với sân khấu hơn. Sân khấu kịch nói chung đang gặp khủng hoảng, nếu chúng tôi không đổi mới cách làm thì sẽ không giữ vững tinh thần và nhiệt huyết làm nghề của nghệ sĩ chứ đừng nói đến kéo khán giả đến xem. Dù đổi mới thế nào mà chất lượng vở diễn không ổn thì vẫn rất khó kéo được khán giả đến với sân khấu. Chính vì vậy, hướng đầu tư trọng điểm của nhà hát vẫn là kịch mục.

(NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ)

HIỀN LƯƠNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/%C4%91ien-anh/artmid/484/articleid/13357/quynh-bup-be-va160bat-dau-tiet-lo%E2%80%A6