Quỳnh búp bê tập 14: Kế hoạch tẩu thoát của Quỳnh và Cảnh

Vì bị vu oan, Cảnh uất ức đột nhập vào nhà và uy hiếp ông Cấn nói rằng 'nợ nần tới đây là hết'. Sau đó, Quỳnh và Cảnh đi trốn...

Ở tập 13 Quỳnh búp bê Dù đang bị gãy chân nhưng Phong vẫn âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả thù Vũ (Minh Tiệp). Nhưng kế hoạch của Phong không thể thành công vì vợ Vũ đã lao ra đỡ đạn cho chồng. Vũ mất cả vợ và đứa con chưa được sinh ra đời.

Cảnh uy hiếp ông Cấn để cùng Quỳnh trốn ra ngoài.

Cảnh uy hiếp ông Cấn để cùng Quỳnh trốn ra ngoài.

Theo vtv.vn, vì đang sống trong nhà Phong, Quỳnh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cha con ông Cấn. Theo đó, hắn đã cố tình đi chiếc xe mà Cảnh thường xuyên đi để gây án nhằm "gắp lửa bỏ tay người", đổ oan cho Cảnh là kẻ bắn chết vợ Vũ. Cô lập tức gọi điện thông báo cho Cảnh khuyên anh nên trốn đi, tuy nhiên, cuộc trò chuyện đã bị tay chân của lão Cấn phát hiện.

Quỳnh nghe thấy câu chuyện giữa Phong và ông Cấn khi muốn đổ tội giết vợ Vũ cho Cảnh nhằm thoát tội.

Quỳnh bị đem đến cho lão Cấn xử tội, không những bị tát liên tiếp, lão Cấn còn tức giận sai người lập tức đến chặt tay chân con trai của Quỳnh. Phong thấy vậy can ngăn, Quỳnh những tưởng hắn sẽ cứu mạng con mình nhưng không ngờ Phong còn dã man hơn cả ông Cấn, hắn đòi chọc mù mắt đứa trẻ. Quỳnh sau đó bị giam vào phòng và gào thét trong tuyệt vọng.

Phong nói với ông Cấn, phải gắp lửa bỏ tay người...

Trong gần cuối tập 14 Quỳnh búp bê, khi Quỳnh đang nằm trên giường bệnh thì Cảnh giả làm bác sĩ đến đề nghị cô cùng bỏ trốn. Anh hứa sẽ đưa con của Quỳnh cùng đi với hai người. Tuy nhiên, khi Cảnh đến đón đứa bé thì bị hai tay bảo kê chặn lại.

Hóa ra 2 tay bảo kê lại là người của Vũ, do Phong sai đàn em bắn tin cho Vũ để chặn đường.

Chí Kiên (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quynh-bup-be-tap-14-ke-hoach-tau-thoat-cua-quynh-va-canh-d79163.html