'Quỳnh búp bê ngoại truyện' khiến người xem thất vọng

Nhiều khán giả nhận xét nội dung Quỳnh búp bê ngoại truyện thiếu tính liên kết và mất đi chất vốn có của bộ phim.

Mặc dù vẫn giữ lại các nhân vật chính nhưng 'Quỳnh búp bê ngoại truyện' lại không được đánh giá cao về mặt nội dung - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi tập cuối của Quỳnh búp bê phát sóng và gây nhiều tranh cãi, mới đây nhà sản xuất chính thức tung Quỳnh búp bê ngoại truyện với thời lượng 37 phút. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Phương Oanh, Thu Quỳnh, Trọng Lân, Doãn Quốc Đam... Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung, Mạnh Hưng... trong dự án Ghét thì yêu thôi.

Phần ngoại truyện mở đầu bằng chi tiết Cảnh (Doãn Quốc Đam) giải cứu ông Quang (nghệ sĩ Chí Trung) thoát khỏi bọn giang hồ đòi nợ. Sau đó, anh nhờ ông Quang giúp đỡ tìm việc làm nhưng bị từ chối. Cảnh đi lang thang thì nhìn thấy Quỳnh đang hò hẹn cùng Thịnh ven hồ.

Sự trở lại của nhân vật Cảnh khiến người xem hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Quỳnh búp bê ngoại truyện gây chú ý với sự xuất hiện của Phong, con trai lão Cấn. Sau khi bị bắt, anh trốn tù tìm Cảnh để trả tù và nhìn thấy Cảnh tại dãy trọ của Thiên Thai, nơi Quỳnh, Lân, Mỹ... từng sống. Nhóm người của Phong ập đến và dùng hung khí đánh Cảnh khiến tình tiết trở nên gây cấn hơn.

Đoạn kết phim khiến người xem hụt hẫng khi tất cả chỉ là giấc mơ của ông Quang. Ngay sau khi tỉnh dậy, ông bất chợt nhìn thấy Quỳnh và Cảnh cùng nhau đến mua đồ tại cửa hàng nhà mình. Sau đó là hình ảnh những cô gái trong dãy trọ Thiên Thai cùng nhau nhảy trên nền nhạc Người hãy quên em đi cũng không liên quan đến nội dung phim.

Việc lồng ghép các nhân vật của Ghét thì yêu thôi vào phần nội dung khiến Quỳnh búp bê ngoại truyện trở nên dài dòng, khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải trên Fanpage của phim, Quỳnh búp bê ngoại truyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến tranh cãi về tập phim này. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng vì nội dụng phần ngoại truyện giống như một "nồi lẩu thập cẩm" khi kết hợp với Ghét thì yêu thôi. Thậm chí, cộng đồng mạng cho rằng phần nội dung thiếu tính gây cấn, kịch tính cũng như tính chất hiện thực xã hội, điều mà phần gốc đã lột tả rất thành công. "Không ra một cái gì. Hai phim ghép vào chẳng ra sao. Xem đến cuối chẳng lưu lại gì", một facebooker nhận xét.

Trong khi đó, khán giả khác gay gắt: "Nội dung ngoại truyện nhảm và hài nhạt quá. Dài dòng chẳng đâu vào đâu. Đáng lẽ cho anh Cảnh quay lại thì tìm gặp mẹ con Quỳnh sống bên nhau là hay". Tuy nhiên, một bộ phận người xem lên tiếng bênh vực, cho rằng sự xuất hiện của Cảnh đã chiều lòng người hâm mộ.

Trước Quỳnh búp bê, phim Cả một đời ân oánNgười phán xử cũng thực hiện bản ngoại truyện sau khi nhận được sự đón nhận của khán giả. Tuy nhiên, các dự án này cũng gặp phải trường hợp tương tự khi bị đánh giá kém hay, thậm chí là làm mất đi tính chất của bản gốc.

Thành Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/quynh-bup-be-ngoai-truyen-khien-nguoi-xem-that-vong-1026161.html