Quyết vô địch AFF Cup, Malaysia nhập tịch hai sao Nam Mỹ

2 sao Nam Mỹ là Paulo Josue và Romel Morales đang hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Malaysia nhập tịch sao Nam Mỹ cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Malaysia nhập tịch sao Nam Mỹ cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Dù là một trong những nền bóng đá mạnh của khu vực Đông Nam Á, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Malaysia mới chỉ một lần vô địch AFF Cup vào năm 2010. Người Mã hiện đang rất quyết tâm tái lập lại thành tích đó ở kỳ AFF Cup 2022 tới đây sau nhiều lần gây thất vọng ở đấu trường khu vực.

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục ngôi Vương AFF Cup, Malaysia đang tích cực nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho các tuyến. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Sergio Aguero và Lee Tuck, mới đây liên đoàn bóng đá nước này đã khẳng định họ sắp nhập tịch thành công 2 ngôi sao nữa là là Paulo Josue và Romel Morales, đều có quốc tịch Nam Mỹ.

Cả Paulo Josua và Romel Morales đều là những trụ cột của đương kim Á quân AFC Cup 2022 - Kuala Lumpur City, đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng này nâng cao chiếc Cúp quốc gia Malaysia 2021 và lọt vào trận chung kết AFC Cup 2022.

Josua là cầu thủ gốc Brazil, thi đấu ở vị trí tiền vệ và đã gia nhập Kuala Lumpur City từ năm 2017. Trong khi đó, Morales hiện 25 tuổi người Colombia đến Malaysia từ năm 2018 khi chơi cho Selangor State Development Corporation.

Ở kỳ AFF Cup 2022 sắp tới, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với ĐT Việt Nam, Singapore, Lào và Myanmar, một bảng khá vừa tầm với đội bóng này.

Ở phía đối diện, ĐT Thái Lan sẽ đụng độ Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trận play-off Brunei/Đông Timor. Nhìn vào tương quan lực lượng các đội tuyển, việc ĐT Việt Nam giành lấy tấm vé vào bán kết AFF Cup là điều hoàn toàn khả thi.

Giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới, đổi từ AFF Suzuki Cup sang AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Giải đấu có sự góp mặt của 10 đội bóng hàng đầu khu vực bao gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đội thứ 10 sẽ được xác định sau trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tại vòng bán kết AFF Cup 2022, các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. Đây là một điểm khác so với AFF Cup 2021, khi mà các đội phải đá lượt đi - lượt về tại nước chủ nhà Singapore.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quyet-vo-dich-aff-cup-malaysia-nhap-tich-hai-sao-nam-my-post613264.html