Quyết vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Philippines bổ nhiệm Eriksson ngồi 'ghế nóng'

Với quyết tâm vô địch AFF Cup 2018 và tiến sâu tại Asian Cup 2019, Liên đoàn Bóng đá Philippines đã có sự đầu tư lớn khi bổ nhiệm huấn luyện viên Sven Goran Eriksson vào vị trí 'thuyền trưởng' ở đội tuyển quốc gia.

HLV Sven Goran Eriksson được bổ nhiệm dẫn đắt đội tuyển Philippines để giải cơn khát vô địch AFF Cup.

Ông Sven Goran Eriksson là một huấn luyện viên nổi tiếng trong lịch sử, vị chiến lược gia người Thụy Điển từng cùng đội tuyển Anh tham dự 2 kỳ World Cup vào các năm 2002 và 2006. Ở cấp câu lạc bộ, Sven Goran Eriksson cũng từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu như: Lazio, AS Roma, Fiorentina (Italia); Man City, Leicester City (Anh); Benfica (Bồ Đào Nha)…

Sau khi chia tay các đội bóng ở châu Âu, từ năm 2013 đến 2017, vị chiến lược gia 70 tuổi này chuyển đến làm việc tại châu Á khi lần lượt dẫn dắt 3 câu lạc bộ tại Trung Quốc là: Guangzhou R&F, Shanghai SIPG và Shenzhen FC. Tuy nhiên, ông bị CLB Shenzhen FC sa thải vào ngày 14-6-2017, sau chuỗi 9 trận mà không giành được chiến thắng nào.

Theo những thông tin được tiết lộ, bản hợp đồng của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson với Liên đoàn Bóng đá Philippines kéo dài trong 6 tháng. Vị chiến lược gia người Thụy Điển sẽ dẫn dắt đội tuyển Philippines tham dự 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Thành tích ở 2 giải đấu này sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia 70 tuổi.

Phát biểu trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Philippines, Chủ tịch Dan Palami hồi hởi cho biết: “Huấn luyện viên Eriksson sẽ đưa chúng tôi đến trình độ mới, có rất nhiều câu lạc bộ và đội tuyển trên thế giới muốn có Eriksson, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả để có được chữ ký của ông ấy”.

Giới chuyên môn trong khu vực Đông Nam Á đánh giá, với việc bổ nhiệm Sven Goran Eriksson ngồi vào chiếc “ghế nóng” ở đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Philippines đang rất quyết tâm cạnh tranh chức vô địch tại AFF Cup 2018 diễn ra trong tháng 11 tới. Bên cạnh đó, họ cũng muốn gây bất ngờ tại giải vô địch bóng đá châu Á diễn ra tại UAE vào tháng 1-2019.

Vẫn chưa chắc về khả năng thành công của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson ở đội tuyển Philippines trong nhiệm kỳ 6 tháng của mình. Tuy nhiên, với việc Liên đoàn bóng đá nước này thuyết phục thành công một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới về nắm giữ vai trò thuyền trưởng để chèo lái con thuyền đội tuyển quốc gia trước thềm AFF Cup 2018 đã tạo được tiếng vang lớn, điều này khiến nền bóng đá Philippines nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các đối thủ cũng như giới chuyên môn trong khu vực và châu lục.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quyet-vo-dich-aff-cup-2018-doi-tuyen-philippines-bo-nhiem-eriksson-ngoi-ghe-nong/