Quyết tử thủ ở Douma, phiến quân xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn

Hôm 7/4 Quân đội Syria đã tái khởi động lại chiến dịch giải phỏng Douma bằng vũ lực khi mọi con đường cho hòa giải đều thất bại.

Hãng thông tấn Syria (SANA) đưa tin, nhóm phiến quân Jaysh al-Islam hôm 6/4 đã xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Quân đội Syria do Nga đứng ra làm trung gian, và đồng thời cũng tuyên bố sẽ tử thủ Douma đến cùng. Ảnh: WeapoNews.com.

Ngay lập tức Không quân Nga và Syria đã thực hiện một loạt các đợt không kích vào chiến tuyến của Jaysh al-Islam nằm ở ngoại vi Douma, đồng thời cũng tuyên bố không còn chỗ cho giải pháp hòa giải ở Douma. Ảnh: markito0171.

Trong hôm 7/4, tức chỉ một ngày sau khi Jaysh al-Islam xe bỏ thỏa thuận ngừng chiến, các đơn vị pháo binh Syria cũng tiến hành pháo kích vào bên trong Douma mở màn chiến dịch giải phóng thành phố này, trước đó trực thăng của Không quân Syria thả hàng chục ngàn tờ rơi xuống Douma, kêu gọi thường dân ở trong nhà nhằm tránh thương vong và di tản càng xa khu vực giao tranh càng tốt. Ảnh: markito0171.

Được biết lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria, bao gồm các lữ đoàn 104, 105 và 106 sẽ lực lượng tham chiến chính trong chiến dịch giải phóng Douma, bên cạnh đó còn có đơn vị thuộc lực lượng Đặc nhiệm Tiger. Hỗ trợ trên không cho lực lượng này chính là Không quân Nga. Ảnh: markito0171.

Trên thực tế, mặc dù các lực lượng vũ trang Syria bao vây chặt nhóm phiến quân Jaysh Al- Islam trong thành phố Douma, nhưng vẫn chưa chiếm được thị trấn Ar-Rayhan. Vẫn còn một diện tích lớn đang bị lực lượng Jaysh al-Islam kiểm soát và trở thành cứ địa quan trọng ngăn cản bước tiến của quân đội Syria. Ảnh: Ibn Nabih.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các chiến binh vẫn kiểm soát gần 50% Ar-Rayhan. Quân đội Syria đã tiến hành rất nhiều các cuộc tấn công nhằm đánh chiếm trận địa phòng này, nhưng không thành công. Ảnh: VOP Today.

Tương tự như các cứ địa khác của quân nổi dậy ở Đông Ghouta, nhóm Jaysh Al- Islam sử đã thiết kế và xây dựng một hệ thống đường hầm dầy đặc, với độ sâu đáng kể để bảo vệ các tuyến phòng thủ bên trong Douma. Và rất khó để Quân đội Syria có thể vượt qua chướng ngại này mà không chịu tổn thất nặng nề. Ảnh: VOP Today.

Với việc tái khởi động lại chiến dịch giải phóng Douma, Quân đội Syria chắc chắn sẽ phải trì hoãn lại chiến dịch mới ở miền nam nước này, với trọng tâm là kiểm soát hoàn toàn thành phố Daraa. Ảnh: VOP Today.

Các chỉ huy của Quân đội Syria nghiên cứu sơ đồ trận địa phòng thủ Douma của Jaysh Al- Islam thông qua các máy bay trinh sát không người lái. Ảnh: Qalaat Al Mudiq.

Trong ảnh là tình hình chiến sự ở Douma, Đông Ghouta tính tới ngày 7/4/2018 theo Spouth Frront. Ảnh: southfront.org.

Mời độc giả xem video: Xe tăng của quân đội Syria đột phá tuyến phòng ngự Douma - video Sama

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quyet-tu-thu-o-douma-phien-quan-xe-bo-thoa-thuan-ngung-ban-1035663.html