Quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại

Sáng 28/4, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, gặp gỡ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tiêu biểu tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Non sông liền một dải, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) với chủ đề 'Phát huy truyền thống đoàn kết quyết tâm xây dựng thành phố văn minh hiện đại'.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và 300 đại biểu là đại diện các nhân chứng lịch sử tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tham gia Binh vận, Hoa vận, Trí vận, Phụ vận; các tướng lĩnh, các đại biểu là thân nhân, gia đình của 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng danh hiệu đợt này. Ngoài ra, còn có các đại biểu thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc, đại biểu công nhân, đại biểu doanh nhân, đại biểu tuổi trẻ thành phố… cùng tham dự.

Họp mặt, gặp gỡ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tiêu biểu tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Non sông liền một dải.

Họp mặt, gặp gỡ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tiêu biểu tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Non sông liền một dải.

Phát biểu chào mừng buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, một sự kiện mà thời gian càng lùi xa thì giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó ngày càng to lớn hơn. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy thắp nén hương lòng bày tỏ sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, cách mạng đã hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân và các thế hệ mai sau sẽ mãi tự hào và ghi ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hạnh phúc hôm nay không cho phép chúng ta quên quá khứ. Vì vậy, các tầng lớp Nhân dân, cán bộ chiến sĩ, thế hệ trẻ cần biết ơn những sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các chiến sĩ lực lượng tình báo, lực lượng binh vận, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, đồng bào chiến sĩ cả nước… đã hy sinh hạnh phúc riêng, thậm chí hy sinh thân mình để đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước nói chung và cho thành phố nói riêng.

Hiện nay, thế hệ trẻ được sinh ra trong hòa bình, trong thời kỳ đổi mới, được học tập ở những môi trường tốt thì chúng ta cần “uống nước nhớ nguồn” tiếp nhận ngọn lửa anh dũng của cha anh để tiếp tục dấn thân đóng góp sức mình vì lợi ích chung phục vụ nước nhà, phục vụ nhân dân, phục vụ cho công cuộc xây dựng nước nhà hùng cường, thịnh vượng nói chung và xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày phát triển hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Nguyễn Thành Phong trao Quyết định truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân, gia đình của 14 Mẹ.

Tại buổi họp mặt, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nghi thức công bố Quyết định của Chủ tịch Nước về truy tặng danh hiệu vinh dự Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 14 Mẹ ở 12 quận, huyện, TP Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-huy-truyen-thong-doan-ket-quyet-tam-xay-dung-tp-ho-chi-minh-van-minh-hien-dai-639039/