Quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững

Ngày 14-10, tại TP Điện Biên Phủ, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

 Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 18/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của tỉnh. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,83%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; đã chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tiến bộ, khởi sắc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng, năm 2020 ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 1,44 lần so với năm 2015; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có chuyển biến tích cực... Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm...

Đoàn Chủ tịch tại đại hội.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu mới, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách, công tác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Quang cảnh đại hội.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/quyet-tam-xay-dung-tinh-dien-bien-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-640785