Quyết tâm xây dựng nhà trường chính quy, vững mạnh toàn diện

Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội khai trường các học viện, nhà trường toàn quân, sáng 25-9, Trường Trung cấp Biên phòng 1 tổ chức trọng thể Lễ khai giảng năm học 2014-2015, khai mạc đào tạo Khóa 20 trung cấp, Khóa 13 cử tuyển trung cấp, khóa 6 chuyển loại trung cấp, Khóa 15 chuyển cấp trung cấp Biên phòng. 

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Trung cấp Biên phòng 1 đã đạt được trong năm học vừa qua. “Năm học 2013-2014 diễn ra trong điều kiện Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện ăn, ở sinh hoạt, học tập. Giáo trình tài liệu phục vụ huấn luyện, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ có mặt chưa thực sự đáp ứng kịp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… song các đồng chí đã tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” - Thiếu tướng nói.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Đảng về giáo dục đào tạo, thực hiện nghiêm túc chỉ thị về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn giỏi; thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động trong BĐBP, trong Quân đội”.

Thiếu tướng cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo cho sát với thực tế trên các tuyến biên giới, chú trọng khâu huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm và xử lý tình huống; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào giảng dạy; xây dựng ngân hàng tình huống, ngân hàng đề thi, đề kiểm tra. Duy trì việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, giảm đến mức thấp nhất tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường, quyết tâm xây dựng nhà trường chính quy, vững mạnh toàn diện.

Đại diện BĐBP Lào Cai tặng 10 dàn máy vi tính cho nhà trường.

Được biết, năm học 2013-2014, trường Trung cấp Biên phòng 1 tổ chức đào tạo 8 loại hình cho 19 khóa. Đại tá Nguyễn Khắc Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã triển khai nghiêm túc nội dung chương trình đào tạo cho các khóa với kết quả 100% lớp đạt chất lượng huấn luyện khá. Tỉ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi là 82,6%, trong đó có 8,4% học viên giỏi toàn khóa”.

Năm học 2014-2015, nhà trường tập trung thực hiện "4 xây và 3 chống". Cụ thể là xây dựng kỷ cương, tư tưởng, cơ sở vật chất, xây dựng hoàn thiện tiêu chí về chất lượng đào tạo, các cấp ủy, chỉ huy vững mạnh…. Đồng thời, chống tư tưởng thờ ơ, thiếu trách nhiệm, chống làm thay, dạy chay.

Nhân dịp năm học mới, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn và Lào Cai đã chúc mừng, tặng nhà trường 15 bộ máy vi tính phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quyet-tam-xay-dung-nha-truong-chinh-quy-vung-manh-toan-dien/