Quyết tâm xây dựng huyện Cao Lãnh đạt và duy trì huyện nông thôn mới

Ngày 6/8, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Lãnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Cùng dự có đồng chí Võ Hồng Nhân – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện, Huyện ủy Cao Lãnh qua các thời kỳ và 297 đại biểu đại diện cho gần 6.000 đảng viên của 46 Chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cao Lãnh đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để thực hiện đạt và vượt 8/8 mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ XI đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện là 8.996 tỷ đồng, đạt 102,2% chỉ tiêu; thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 163,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 54 triệu/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, tăng 18,8% so với năm 2015...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Cao Lãnh tiếp tục tập trung công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chính quyền năng động, phục vụ Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kết hợp Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn; xây dựng đô thị văn minh; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo quốc phòng và an ninh; quyết tâm xây dựng huyện Cao Lãnh đạt và duy trì huyện nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, khát vọng vươn lên. Đảng bộ và Nhân dân huyện Cao Lãnh đã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Cao Lãnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phong cách, lề lối làm việc chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất sản phẩm sạch, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng bảo quả. Phát triển du lịch cộng đồng chuyên nghiệp, gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, sớm đưa huyện Cao Lãnh phát triển toàn diện hơn nữa...

Đại biểu chia thành các Tổ, tham gia thảo luận tại đại hội

Trong ngày 6/8, đại hội đã chia thành các Tổ, tập trung thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội; những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và các vấn đề mới phát sinh. Đoàn Chủ tịch đại hội ghi nhận, tiếp thu, giải trình và cho ý kiến những vấn đề cần biểu quyết đối với văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.…

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/quyet-tam-xay-dung-huyen-cao-lanh-dat-va-duy-tri-huyen-nong-thon-moi-92512.aspx