Quyết tâm thông đường 71 vào Rào Trăng 3 cứu hộ các nạn nhân mất tích

Đó là lời chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế với mong muốn sớm thông tuyến đường 71 để đi vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ các nạn nhân bị mất tích.

Ngày 21/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông đã yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bằng quyết tâm cao nhất thi công thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3, tiếp cận càng sớm thì triển khai phương án cứu hộ càng được sớm, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Thọ, các lực lượng cần tranh thủ từng giờ, từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3. Cần phải rút ngắn thời gian thông tuyến đường 71 nhưng đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công.

"Phấn đấu 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm người mất tích. Quán triệt phương châm "4 tại chỗ" cùng với sự hỗ trợ của Quân Khu 4, yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích", ông Thọ nói.

Được biết, đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi cả mảng đồi đổ sập làm sạt lở gây ách tắc, một đoạn đường khoảng 10m bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tuyến đường độc đạo từ Rào Trăng 4 đi Rào Trăng 3.

Đặc biệt, hiện nay đường 71 từ Tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 3 vẫn bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tảng đá lớn chắn ngang đường, công tác khai thông sạt lở vẫn được các lực lượng khẩn trương thông đường.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV ghi nhận được.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm vào thủy điện Rào Trăng 3 để phục vục công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm vào thủy điện Rào Trăng 3 để phục vục công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các chiến sĩ tranh thủ từng giờ, từng ngày chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành đưa 2 máy bơm công suất lớn lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Công tác thông tuyến đường 71 để vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do đoạn đường bị sạt lở nhiều.

Một đoạn đường tuyến 71 bị sạt lở nghiêm trọng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo các lực lượng lên phương án vào Rào Trăng 3 để cứu hộ, cứu nạn những người đang còn bị mất tích.

Như tin đã đưa, ngày 12/10, đoàn công tác làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đi vào Rào Trăng tìm kiếm nhóm 17 công nhân của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do lũ quét trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập, đường đi hết sức khó khăn. Đến thời điểm 21h ngày 12/10, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên đoàn dừng dân tại khu vực trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Khoảng 0h15 sáng 13/10, lũ ống bất ngờ ập đến cuốn đi 13 người, 8 người khác may mắn thoát khỏi khu vực sạt lở.

Đến tối 15/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể của các các bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu hộ các nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ngay sau đó, thi thể của các cán bộ, chiến sĩ được đưa về bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP.Huế để chờ tiến hành làm lễ truy điệu.

Ngày 18/10, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ tang cho 13 liệt sĩ gặp nạn trong khi vào cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, tại nhà tang lễ bệnh viện Quân y 268.

Công Định - Lê Công

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quyet-tam-thong-duong-71-vao-rao-trang-3-cuu-ho-cac-nan-nhan-mat-tich-a493802.html