Quyết tâm, nhưng chưa quyết làm

Theo kết quả kiểm tra của Bộ TTTT vừa được tiến hành thì hầu hết các mạng di động đều có vi phạm khá nghiệm trọng. Cụ thể là ở các mạng này, tình trạng cá nhân dùng một thông tin chứng minh nhân dân để đăng ký hàng ngàn, chục ngàn, thậm chí là cả trăm ngàn thuê bao đã được phát hiện.

Bên cạnh đó, hiện tượng đại lý, cửa hàng kích hoạt sim hàng loạt rồi để... hưởng hoa hồng và bán dần dần diễn ra khá phổ biến. Cá biệt tại một số nhà mạng lớn, con số này lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu thuê bao kích hoạt, nhưng không hoạt động. Trên thực tế, chính sách quản lý thuê bao di động trả trước, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành khá đầy đủ. Bên cạnh đó, cả cơ quan quản lý nhà nước và DN đều tỏ ra quyết tâm thực hiện chính sách này. Tuy nhiên, dường như việc quyết này chỉ thể hiện ở cái “tâm”, chứ chưa thực sự quyết làm. Chính vì thế, cơ quan quản lý chưa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của DN. Trong khi đó, DN cũng dung dưỡng những vi phạm của chủ đại lý, cá nhân vi phạm. Khi chỉ quyết ở cái “tâm”, chứ chưa quyết ở việc làm thì đương nhiên các cá nhân, chủ đại lý sẽ lách luật, thậm chí chấp nhận vi phạm luật để chạy theo mục tiêu lợi nhuận. Cho đến nay, người ta vẫn dễ dàng mua sim số mà không cần đăng ký thông tin - trong khi đây là điều kiện bắt buộc. Bên cạnh đó, cách DN vẫn tiến hành khuyến mãi tràn lan, tạo điều kiện cho người dùng mua sim - dùng xong - vứt bỏ. Tất cả những lỗ hổng này không chỉ khiến cho tài nguyên số lãng phí, chính sách quản lý thuê bao trả trước kém hiệu quả, mà còn gây ra những hệ lụy xã hội. Thế nhưng cho đến nay, ngoài việc từ ngày 1.7 tới đây quy định thắt chặt khuyến mãi có hiệu lực; còn lại tất cả những việc cần làm như quy định cấm mua-bán sim đã đăng ký thông tin, loại bỏ thuê bao kích hoạt nhưng không hoạt động, xây dựng hệ thống dữ liệu để đối chiếu thông tin cá nhân... vẫn chỉ là những dự định và kế hoạch. Xét cho cùng, chỉ quyết ở cái “tâm”, nhưng không quyết ở việc làm thì chỉ là sự hô hào suông.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/quyet-tam-nhung-chua-quyet-lam/20106/189866.laodong