Quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm

Những ngày cuối tháng 4, đến Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là tinh thần huấn luyện nghiêm túc, hăng say của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Mặc dù tiết trời oi bức nhưng không khí luyện tập Điều lệnh Đội ngũ của đơn vị vẫn diễn ra hết sức nghiêm túc. Quan sát động tác đi đều, đứng lại của chiến sĩ mới Đại đội 4, tôi hiểu để được như vậy, bộ đội đã dày công 'khổ luyện' như thế nào.

Trung úy Trần Mạnh Hùng, Trung đội trưởng Trung đội 12, Đại đội 4 chia sẻ: “Để chiến sĩ mới tiếp thu tốt các nội dung, cán bộ đơn vị phải hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ. Khi luyện tập, đơn vị thực hiện phương châm “chia nhỏ, tập nhiều” và phát huy vai trò của tiểu đội trưởng trong hướng dẫn và duy trì luyện tập cho từng người”.

Theo Thượng tá Trần Thế Hà, Chính ủy trung đoàn: Thời gian huấn luyện chiến sĩ mới không dài nhưng đây là thời điểm rất quan trọng nhằm trang bị cho bộ đội kiến thức cơ bản để họ vận dụng trong suốt thời gian tại ngũ cũng như sau này về tham gia hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn xác định tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Trên thực tế, đơn vị đã duy trì nghiêm việc quán triệt sâu kỹ chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, cổ động thao trường, tạo khí thế thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm ngay từ những ngày đầu huấn luyện.

HUY CƯỜNG (Báo Quân khu 4)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quyet-tam-luyen-gioi-ren-nghiem-616902