Quyết tâm không để xảy ra điểm nóng buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới tại khu vực biên giới 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang) diễn biến rất phức tạp. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang đã phối hợp các lực lượng Công an, Hải quan liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, đối tượng, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ số lượng lớn phế liệu. Ảnh: Hồ Phúc

Lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ số lượng lớn phế liệu. Ảnh: Hồ Phúc

Đánh mạnh vào tội phạm ma túy

Do đặc điểm địa hình khu vực biên giới chủ yếu đường sông, lại có rất nhiều bến đò ngang đưa người, phương tiện vận tải, hàng hóa qua lại. Vì thế, thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng địa hình này để vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, gây không ít khó khăn cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng.

Trung tá Lại Xuân Trường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chia sẻ: “Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 15,3km, gồm địa bàn 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình, trong đó có 11,3km là đường sông (sông Hậu và sông Bình Ghi). Từ đầu năm 2019 đến nay, hoạt động của các loại tội phạm nói chung, ma túy nói riêng diễn biến rất phức tạp.

Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động rất tinh quái và manh động. Ma túy được ngụy trang tinh vi trong hàng hóa, người, phương tiện để vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Khánh Bình và đường đò trên sông. Trước tình hình đó, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở cửa khẩu Khánh Bình và các tổ công tác địa bàn kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, hàng hóa qua lại, quyết tâm không để ma túy lọt qua địa bàn”.

Chỉ trong tháng 4 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép, tang vật thu giữ 26,6kg ma túy; 98,0261g Methamphetamine. Trong đó, phải kể đến vụ bắt giữ các đối tượng vận chuyển số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang vào trung tuần tháng 4-2019.

Theo đó, sau nhiều ngày mật phục, rà soát, đeo bám, ngày 13-4, tại khu vực bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển đã bắt giữ đối tượng Du Quốc Cường, sinh năm 1990, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Trình Công Nghĩa, sinh năm 1978, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, khi 2 đối tượng đang vận chuyển 26,6kg ma túy. Được biết, các đối tượng trong đường dây ma túy này hoạt động rất tinh quái và manh động, thường xuyên đi lại qua biên giới Campuchia - Việt Nam bằng đường đò trên sông tại bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái. Ban chuyên án đã tổ chức theo dõi, mật phục thời gian dài mới phát hiện và bắt giữ được các đối tượng này.

Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Bên cạnh tội phạm ma túy thì hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phụ trách thời gian gần đây cũng diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng vào ban đêm, giờ nghỉ trong ngày, ngày nghỉ trong tuần và những ngày lễ, tết để vận chuyển hàng qua biên giới. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu vẫn là đường cát, thuốc lá, bia, quần áo cũ, phế liệu... Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã độc lập và phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang bắt giữ 37 vụ/5 đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu. Tang vật thu giữ gồm: 37.850kg đường cát; 1.800 gói thuốc lá ngoại; 140 hộp thuốc tân dược; 39.091kg sắt, giấy, nhựa phế liệu; 140 thùng bia; 1.600kg quần áo cũ; 5,588m3 gỗ; 6 bộ máy lạnh, tổng trị giá tang vật khoảng 900 triệu đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 5-6-2019, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Khánh An đã phát hiện 1 chẹt có chở phế liệu đi hướng từ Campuchia về Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Nguyễn Thị Hoàng, sinh năm 1965, trú tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, chủ số hàng khai nhận đã thu mua 1.246kg nhựa phế liệu ở Campuchia. Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ. Trước đó, vào ngày 2-6, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức mật phục tại khu vực tổ 13, ấp An Hòa, xã Khánh An, phát hiện 1 chiếc ghe di chuyển từ bờ sông phía Campuchia qua biên giới cặp mạn bờ Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi lực lượng Biên phòng tiếp cận phương tiện, các đối tượng trên ghe liền điều khiển ghe chạy về phía bờ sông Campuchia, để lại toàn bộ tang vật gồm 2,5m3 gỗ căm xe, trị giá khoảng 47 triệu đồng. Đặc biệt, vào đêm 9-4-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang đã bắt 3 vụ luôn lậu phế liệu, đường cát và vải tại khu vực biên giới xã Khánh An. Tang vật thu giữ gồm: 11.300kg sắt phế liệu, 700kg quần áo đã qua sử dụng và 1.000kg đường cát.

Trung tá Lại Xuân Trường chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu trên địa bàn, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các kế hoạch phòng, chống tội phạm, nhằm kịp thời ngăn chặn, kéo giảm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quyết tâm không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang”.

Trung tá Lại Xuân Trường cho biết: “Trong quá trình tổ chức hoạt động buôn lậu, các đầu nậu tính toán rất chặt chẽ, sau khi đưa hàng lậu qua biên giới, các đối tượng sẽ nhanh chóng cất giấu, tập kết tại các nơi vắng vẻ hoặc nhanh chóng chuyển lên các phương tiện đang chờ sẵn để tiếp tục vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Để đối phó với lực lượng chức năng, bọn buôn lậu thường hoạt động 24/24 giờ, chúng còn cho người đeo bám, theo dõi, đồng thời sử dụng điện thoại di động thông tin cho nhau. Khi tham gia vận chuyển, chỉ những người thân cận, chủ chốt của đầu nậu mới được mang theo điện thoại. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu nếu phát hiện có lực lượng Biên phòng đều bỏ lại hàng và nhanh chóng thoát thân. Một số khác khi bị bắt giữ, những người vận chuyển không khai ra chủ mưu mà chỉ nhận trách nhiệm về mình. Tất cả tạo nên sự khó khăn trong công tác xử lý những kẻ cầm đầu”.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quyet-tam-khong-de-xay-ra-diem-nong-buon-lau-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy/