Quyết tâm không để 1.000 ca nhiễm ở Việt Nam

Quyết tâm không để 1.000 ca nhiễm: Tại cuộc họp sáng 27-3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Phó thủ tướng đề nghị các địa phương quán triệt, thực hiện quyết liệt, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài và đến bệnh viện; chỉ đạo công an phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để theo dõi sức khỏe của người dân trên địa bàn. “Chúng ta đã và đang kiểm soát tốt các điểm được tạm gọi là ổ dịch, thậm chí tiếp cận những điểm bị coi là ổ dịch tiềm năng để khoanh vùng, dập dịch. Nếu chúng ta thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và khuyến cáo của cơ quan y tế, chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn 1, quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam”, Phó thủ tướng nhấn mạnh. (TRẦN MINH)

Thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19: Bệnh nhân số 154 là nữ, 23 tuổi. Ngày 24-3, bệnh nhân sốt, được chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, cách ly.

Bệnh nhân số 155 là nữ, 21 tuổi. Bệnh nhân và một người bạn chung phòng tại khu cách ly tập trung, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân số 156 là nam, 21 tuổi. Bệnh nhân và một người bạn chung phòng tại khu cách ly tập trung, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cách ly, theo dõi.

Bệnh nhân số 157 là nữ, 31 tuổi. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 158 là nam, 45 tuổi, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân số 159 là nam, 33 tuổi, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân số 160 là nữ, 30 tuổi, được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Bệnh nhân số 161 là nữ, 88 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 162 là nữ, 63 tuổi, con dâu bệnh nhân số 161, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 163 là nữ, 43 tuổi (cháu gái bệnh nhân số 161), đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến 19 giờ ngày 27-3, Việt Nam ghi nhận 163 ca nhiễm Covid-19; 75.085 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.064; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 35.649; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 38.372). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 35.808 (số mẫu dương tính: 163). (CÙ HƯƠNG)

Thêm 3 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19: Ngày 27-3, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân (22, 23, 35) đang điều trị Covid-19 tại địa phương này đã khỏi bệnh. Bệnh nhân số 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh): 3 lần xét nghiệm âm tính; Bệnh nhân số 23 (66 tuổi, quốc tịch Anh): 4 lần xét nghiệm âm tính; Bệnh nhân số 35 (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam): 3 lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, để an toàn, hai bệnh nhân người Anh tiếp tục được cách ly, theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà; bệnh nhân số 35 tiếp tục được cách ly, theo dõi 14 ngày tại nhà. (AN AN)

Đắc Lắc giám sát, cách ly 81 trường hợp: Ngày 27-3, Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19; đã giám sát, cách ly, theo dõi 324 trường hợp, đến nay chỉ còn 81 trường hợp đang cách ly, các trường hợp còn lại đã hết thời gian cách ly. Về thông tin cho rằng ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc có một người nhiễm Covid-19, Sở Y tế cho biết, đó là trường hợp chị Đ.T.M.H, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ở trọ tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chị H và những người trong gia đình không ho, sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. (BÌNH ĐỊNH)

Quảng Nam lập 15 điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới Việt-Lào: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lập 15 chốt ở hai huyện Tây Giang và Nam Giang dọc biên giới Việt Nam - Lào. Ngoài cửa khẩu chính Nam Giang và cửa khẩu phụ Tây Giang, nhiều con đường tiểu ngạch, lối tắt, lối mòn… cũng được lực lượng biên phòng cắm chốt kiểm soát, kiểm tra người qua lại và đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu cách ly tập trung. (HỒNG ANH)

Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình có kết quả âm tính với virus SARS- CoV-2: Dư luận xôn xao về trường hợp của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình L.T.M thăm bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mắc Covid-19. Qua xác minh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, sinh viên L.T.M. có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. (HOÀNG MAI)

TP Hồ Chí Minh tạm ngưng 54 tuyến xe buýt nội thành, liên tỉnh: Ngày 27-3, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tạm ngưng 54 tuyến xe buýt nội thành, liên tỉnh và giảm 60% số chuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định kể từ ngày 28-3 đến ngày 5-4 để phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố chỉ duy trì hoạt động một số tuyến trợ giá có nhu cầu khách đi lại cao và không có phương tiện giao thông khác thay thế.

Chiều 27-3, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc chi hơn 2.750 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, 1.800 tỷ đồng hỗ trợ 600.000 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 135 tỷ đồng trang bị 10 xe cấp cứu chuyên dùng áp lực âm. (ANH DŨNG-HỒNG GIANG)

Long An tạm ngừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách: Ngày 27-3, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An đã ban hành văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn từ 00 giờ ngày 28-3 cho đến khi có thông báo mới. Các xe đưa đón công nhân vẫn được phép hoạt động nhưng phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. (ANH LONG)

Tỉnh Bình Thuận thiết lập 26 điểm cách ly: Tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành 26 cơ sở cách ly tập trung với quy mô hơn 2.500 giường. Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận cũng đã tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận, cấp phát miễn phí hơn 60.000 khẩu trang, hơn 3.600 chai nước rửa tay sát khuẩn, gần 2.000 tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch... UBND tỉnh Bình Thuận đã chi kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 12 tỷ đồng. (HIỂN NGUYỄN)

Tập huấn tiếp nhận công dân nghi nhiễm Covid- 19: Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về phương án tiếp nhận công dân nghi nhiễm Covid-19, sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly. (LÊ THUẬN)

Hà Nội quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19: UBND TP Hà Nội hạn chế tụ tập đông người kể từ 0 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4. Đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ, trừ: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); chợ dân sinh; cửa hàng tiện lợi, siêu thị mi ni (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám, chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt. Tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15-4. Đối với các loại taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách, khử khuẩn trước và sau khi đón trả khách. (NGUYỄN VŨ)

* Ngày 27-3, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã rà soát được gần 1.600 bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ra viện từ ngày 15 đến 25-3. Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả những người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc thông báo vào hai số điện thoại: 0969.082115 và 0949.396115 của Sở Y tế Hà Nội khi có biểu hiện nghi mắc bệnh. (THU TRANG)

Hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19: Sáng 27-3, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (KH&CNQS), Bộ Quốc phòng đã trao tặng Báo Quân đội nhân dân sản phẩm dung dịch diệt khuẩn để hỗ trợ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo sử dụng trong quá trình đi tác nghiệp trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dung dịch diệt khuẩn khô nhanh là sản phẩm do các nhà khoa học của Viện KH&CNQS nghiên cứu nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi nghiên cứu này được cấp phép, viện đã sản xuất 5.000 lít dung dịch để sử dụng và tặng các đơn vị trong và ngoài quân đội, như: Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Tổng cục Chính trị và một số trường học thuộc quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

* Ngày 27-3, bác Phan Thị Thanh (Tây Hồ, Hà Nội) và chị Nguyễn Hiền Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tặng Bệnh viện Quân y (BVQY) 354 (Tổng cục Hậu cần) 1.000 khẩu trang, 200 bộ quần áo bảo hộ chống dịch.

* Ngày 27-3, Ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đã trao các vật dụng y tế và một số nhu yếu phẩm cần thiết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và nhân dân tại các khu cách ly của tỉnh, gồm: 70kg thuốc Cloramin-B; 12 máy đo thân nhiệt; hơn 1.000 quần áo và đồ bảo hộ; gần 1.700 lọ nước sát khuẩn các loại; 3.200 đôi găng tay y tế; hơn 1.000 khẩu trang; 150 thùng sữa Vinamilk, 150 thùng nước uống tinh khiết và nhiều nhu yếu phẩm khác.

* Ngày 27-3, Quỹ Tấm lòng Việt-Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Dược Hanvet chi nhánh Hưng Yên tổ chức trao ủng hộ Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên 200 triệu đồng tiền mặt và nước sát khuẩn (trị giá 100 triệu đồng). Công ty TNHH Minh Phương (Hưng Yên) cũng ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt; 500 chai nước diệt khuẩn; 500 bộ quần áo bảo hộ y tế và 5.000 đôi găng tay y tế.

* Ngày 27-3, tại lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

* Ngày 27-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã tiếp nhận 750 triệu đồng ủng hộ đội ngũ y sĩ, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-2019, do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tòa án Nhân dân Tối cao đóng góp một ngày lương.

* Chiều 27-3, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội trao bảo hiểm Corona Guard đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các thầy thuốc trẻ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, MIC đã đồng hành với 250 suất bảo hiểm Corona Guard với tổng trị giá bảo hiểm 50 tỷ đồng dành cho các y sĩ, bác sĩ trẻ. (NGỌC HÂN-NGỌC THANH-DƯƠNG NGUYÊN-KHẮC CƯỜNG-THANH NAM-HẢI ANH-HÙNG KHOA)

BOX:

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dẫn báo cáo từ Cục Quân y, ngày 27-3, các đơn vị quân đội đã triển khai 124 điểm tiếp nhận công dân để cách ly. Tổng tích lũy cách ly trong quân đội là: 49.621 người. Đã hoàn thành cách ly: 21.741 người. Hiện đang cách ly: 27.880 người (3.663 người về từ Trung Quốc; 1.639 người về từ Nhật Bản và Hàn Quốc; 5.407 người về từ châu Âu và châu Úc; 301 người về từ Hoa Kỳ; 556 người về từ Anh; 16.038 người về từ các nước ASEAN; 187 người nước ngoài và một số người về từ các quốc gia khác). (TRẦN TUẤN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quyet-tam-khong-de-1-000-ca-nhiem-o-viet-nam-613573