Quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững

Sáng ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Sáng ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Cùng tham dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và 348 đại biểu đại diện gần 42.500 đảng viên, thuộc 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh diện; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”. Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện quyết tâm đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết: Kinh tế tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát triển và tăng trưởng, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng tăng và sử dụng hiệu quả hơn, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được hoàn thiện và đồng bộ; xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra trước 2 năm.

Vĩnh Long đã hoàn thành mục tiêu - trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy mang lại kết quả bước đầu khá tích cực. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ,Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thống nhất cao với chủ đề và phương châm đại hội, tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá đã nêu trong báo cáo Chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cần có giải pháp đột phá, quyết liệt giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp nhỏ, chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn, an toàn, hiệu quả, bền vững; Tiếp tục dồn sức xay dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; Tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội; Tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình phát triển để hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội; Tập trung phát triển Y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân chất lượng cao, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ; Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham, nhũng, lãng phí;

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thêm: Vĩnh Long cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; dám chịu trác nhiệm để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá mà báo cáo chính trị đã đề ra.

“Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, cùng cả nước chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế và tham gia mạnh mẽ vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Các Đại biêu rtham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 26/4.

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quyet-tam-dua-tinh-vinh-long-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-508350.html