Quyết tâm đi đến tận cùng...

Đam mê bộ môn tin học từ rất sớm là nền tảng quan trọng để sinh viên Tôn Thất Vĩnh (Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) có những bước tiến ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học. Bí quyết của Vĩnh là quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, không ngại học hỏi và phát huy kỹ năng làm việc nhóm.

 Sinh viên Tôn Thất Vĩnh tìm hiểu các thông tin cần thiết tại thư viện.

Sinh viên Tôn Thất Vĩnh tìm hiểu các thông tin cần thiết tại thư viện.

Bề dày thành tích nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước của Vĩnh khiến nhiều người nể phục. Vĩnh từng đoạt giải nhì tại kỳ thi Tin học quốc gia năm 2017, giải thưởng công nghệ thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh năm 2017... Vĩnh còn là tác giả và đồng tác giả của 6 bài báo khoa học công bố tại các hội nghị khoa học uy tín thế giới về thị giác máy tính. Cùng với đó, Vĩnh đạt hạng 3 kỳ thi quốc tế về lĩnh vực Video Segmentation tại Hội nghị Quốc tế CVPR 2017, hạng 6 kỳ thi quốc tế DAVIS Challenge 2018 về phân đoạn vật thể trong video về đề tài đo tốc độ ô tô nhìn trên video mà không cần sử dụng thiết bị cảm biến theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Ấn tượng với đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao của Vĩnh, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức buổi gặp gỡ Tôn Thất Vĩnh cùng các đơn vị nghiên cứu khoa học, quản lý Nhà nước về giao thông để nghiên cứu ứng dụng giám sát giao thông trên địa bàn thành phố.

Vĩnh vừa hoàn thành chương trình thực tập ở một trường đại học tại Hoa Kỳ với nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích. Trước mắt, Vĩnh sẽ tập trung làm tốt luận văn tốt nghiệp đại học, đồng thời dành thời gian cho đề tài nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích ảnh y khoa hỗ trợ cho quá trình của bác sĩ. Chia sẻ về đề tài này, Vĩnh cho biết: “Tôi tập trung vào chủ đề phân đoạn tế bào trong ảnh mô bệnh học, từ đó có thể hỗ trợ đếm số lượng tế bào, giúp bác sĩ hình dung rõ hơn về mật độ tế bào. Đây là một hướng nghiên cứu mới đòi hỏi rất nhiều thời gian để hoàn thiện, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi vẫn theo đuổi đến cùng. Mong muốn của tôi là đưa khoa học ứng dụng tốt nhất vào thực tiễn cuộc sống, nhất là xu thế ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xây dựng đô thị thông minh như hiện nay”.

Mới đây, Vĩnh được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2018. Dù đạt nhiều thành tích nổi bật nhưng Vĩnh luôn khiêm tốn: “Với những kiến thức cơ bản trên giảng đường thì chưa đủ, tôi phải tự tìm tòi nhiều nguồn tài liệu, thông tin. Quan trọng là bạn phải biết chủ động đi hỏi, tìm nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Thành tích của bản thân có được bên cạnh nỗ lực cá nhân còn có sự hỗ trợ tích cực của thầy cô hướng dẫn, anh chị sinh viên đi trước. Thông qua làm việc nhóm, tôi được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu đa dạng khía cạnh của một vấn đề, phát huy khả năng tìm kiếm những nghiên cứu mới trong lĩnh vực mình quan tâm, kỹ năng tổ chức thí nghiệm và trau dồi ngoại ngữ”.

Trực tiếp hướng dẫn sinh viên Tôn Thất Vĩnh, PGS, TS Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, đánh giá: "Vĩnh là người có tư duy nhạy bén, nắm bắt rất nhanh những kiến thức, nhất là rất say mê nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Vĩnh còn là tấm gương sáng về tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho các em khóa dưới, góp phần lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên".

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/quyet-tam-di-den-tan-cung-572826