Quyết tâm đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy

"CAQ Hải Châu sẽ ra quân xử lý, không để tình trạng các nhà hàng, quán bar, pub… sử dụng Shisha, bóng cười, ma túy gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến giới trẻ. Để làm được việc đó, CAQ đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra và đưa hàng chục địa chỉ vào tầm ngắm", Trung tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) chia sẻ về kế hoạch đấu tranh với tội phạm trong thời gian cao điểm sắp tới.

UBND Q. Hải Châu khen thưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu sau khi phá chuyên án 122M.

UBND Q. Hải Châu khen thưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu sau khi phá chuyên án 122M.

Theo đánh giá, dịp lễ, Tết, diễn biến tội phạm về ma túy hoạt động có chiều hướng phức tạp, các đối tượng lợi dụng thời điểm này hoạt động mạnh. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng nên hoạt động mua bán, cung cấp "hàng" cũng diễn ra sôi động hơn. Trước tình hình đó, thực hiện theo mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng về ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Đội CSMT CAQ Hải Châu đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, quản lý chắc đối tượng trong diện kiểm danh, kiểm diện. Qua đó, chỉ trong thời gian ngắn đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đơn cử vào giữa tháng 12-2020, CAQ Hải Châu phá chuyên án 122M, bắt Huỳnh Trương Thành Vỉnh (1997, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu). Đây là một mắt xích lớn trong đường dây chuyên mua bán, cung cấp ma túy cho các đối tượng bên trong quán bar, karaoke, khách sạn. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Sang, để phát hiện đường dây này là nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn. Vỉnh có gia cảnh đặc biệt khó khăn nhưng lại luôn có nhiều tiền tiêu xài, đi xe máy phân khối lớn, người bố không có việc làm nhưng luôn có tiền để "nướng" vào những sòng bài đỏ đen. Chính điểm bất thường này, Vỉnh đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, việc đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ của lực lượng CA với đối tượng này gặp không ít khó khăn. Khi đi giao ma túy, Vinh luôn điều khiển xe máy với tốc độ cao hòng "cắt đuôi" nếu có người theo dõi và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng. Khi bắt giữ được Vỉnh, lực lượng CSMT thu giữ lượng lớn ketamine, hồng phiến với trị giá khoảng 500 triệu đồng. Tiếp đó vài ngày sau, Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục làm rõ và bắt giữ Trần Lanh (1999, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) khi y đang giao ma túy tại giao lộ Nguyễn Văn Linh- Bạch Đằng, thu giữ 40 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine.

Có "cầu" thì mới có "cung", để ngăn ngừa, hạn chế người sử dụng trái phép ma túy, lãnh đạo CAQ Hải Châu cũng chỉ đạo lực lượng ma túy và CA các phường thường xuyên kiểm tra, răn đe các đối tượng trong diện quản lý. Mới đây nhất, trong ngày 25-12, CAP Hòa Cường Nam đã gọi hỏi và test hàng chục đối tượng, phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy đá nên đã lập hồ sơ đưa đi cơ sở Bầu Bàng. Tính đến ngày 28-12, CAQ Hải Châu đã kiểm tra 82 đối tượng và phát hiện 8 trường hợp dương tính với ma túy. Trong đó, xử lý 4 trường hợp theo Nghị định 221, đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Bầu Bàng. Tính trong năm 2020, CAQ đã phát hiện, khởi tố 59 vụ/83 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý 359 lượt đối tượng dương tính với ma túy.

Để tiếp tục đấu tranh mạnh hơn nữa với tội phạm ma túy, CAQ Hải Châu đã xây dựng kế hoạch, lên danh sách hàng chục địa điểm và các đối tượng để quản lý. Từ đây đến sau Tết nguyên đán Tân Sửu, Đội CSMT CAQ phối hợp với các đội nghiệp vụ khác như Kinh tế, Quản lý hành chính để tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng nhà hàng, bar, pub… trên địa bàn có sử dụng Shisha, bóng cười.

CAQ Hải Châu đọc lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Lanh.

Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CSMT CAQ Hải Châu, lãnh đạo UBND Q. Hải Châu và CAQ đã không ít lần thưởng cho lực lượng. Ông Nguyễn Minh Huy- Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho hay, lãnh đạo Quận ủy và UBND và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn luôn dõi theo hoạt động của lực lượng CA trong giữ gìn ANTT. Qua thống kê, khoảng 80% đối tượng phạm tội là người từ địa bàn khác đến. Do đó, việc đấu tranh có nhiều khó khăn nên đòi hỏi công tác nắm người, nắm hộ cần được đặt lên hàng đầu.

Được biết, cùng với CAQ Hải Châu, lực lượng CSMT của CATP Đà Nẵng cũng đang tích cực đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Trong thời gian đầu của đợt cao điểm ra quân, CATP Đà Nẵng đã kiểm tra, test hơn 190 đối tượng, xử lý 153 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ 18 đối tượng sử dụng ma túy có dấu hiệu loạn thần, không để gây án. Xác định đối tượng dễ bị tác động là học sinh, sinh viên và công nhân, CATP đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với hơn 2.750 lượt người tham dự. Nhờ làm tốt các mặt công tác, thời gian qua, tội phạm về ma túy được kiểm soát, không có điểm đen phức tạp gây ảnh hưởng đến ANTT.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_236683_quyet-tam-day-manh-dau-tranh-voi-toi-pham-va-te-na.aspx