Quyết tâm của Học viện Juventus Việt Nam

Thấy HLV Lê Thụy Hải, Hữu Thắng đi tuyển sinh, có phụ huynh nghi ngờ Học viện Juventus Việt Nam chỉ gắn mác ngoại. Thực tế, chỉ có HLV từ Juventus cử sang mới được tuyển chọn và đào tạo để giữ uy tín hơn 100 năm của CLB số 1 nước Ý - đại diện học viện, bà Mae Mua, chia sẻ

Buổi tuyển sinh đầu tiên của Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam tổ chức ở TP HCM vào sáng 11-8 đã thu hút khoảng 100 thí sinh U11 đến ứng thí. So với nhiều học viện bóng đá đi trước đã có sẵn tên tuổi như HAGL JMG, PVF hay Viettel, con số ứng tuyển còn khiêm tốn, bởi vẫn còn không ít hoài nghi xung quanh học viện mang tên đội bóng số 1 lịch sử nước Ý.

Anh Nam Trung, đang sinh sống và làm việc ở quận 11, đưa con trai Ngọc Thiên 10 tuổi đến sân Hoa Lư ứng thí từ khá sớm. Anh khá bất ngờ khi thấy nhiều HLV và cựu danh thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam như HLV Lê Thụy Hải, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng, cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh... có mặt để tuyển sinh. "Tôi và một số phụ huynh cứ nghĩ học viện của Juventus mở ra thì sẽ do HLV ngoại tuyển chọn. Khi đưa con đến thi tuyển, lại thấy nhiều HLV nội hơn nên khá băn khoăn" - anh Nam Trung nói.

HLV Hữu Thắng cùng chuyên gia Settani trong buổi tuyển học viên sáng 11-8

HLV Hữu Thắng cùng chuyên gia Settani trong buổi tuyển học viên sáng 11-8

Đại diện Học viện Juventus Việt Nam, bà Mae Mua, giải đáp: "Cũng giống như mô hình HAGL Arsenal JMG trước đây, Học viện Juventus Việt Nam ra đời từ sự hợp tác giữa CLB Juventus và Tập đoàn Bình Minh, đơn vị bảo trợ CLB TP HCM hiện tại. Khi nhận lời hợp tác mở học viện tại Việt Nam, CLB Juventus đưa ra những điều kiện tiên quyết, bảo đảm làm sao không bị mất uy tín hơn 100 năm hình thành và phát triển của đội bóng vĩ đại nhất nước Ý. Juventus đã cử người sang Việt Nam để trực tiếp tuyển chọn và sau đó, họ sẽ cử 2 HLV từ Ý sang đào tạo cho đến lúc khóa đầu tiên ra trường, giống như trường hợp HLV G.Graechen của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tại HAGL JMG".

Với những HLV nội nổi tiếng đang tham gia ban tuyển sinh như ông Lê Thụy Hải, Hữu Thắng hay sắp tới là Nguyễn Hồng Sơn..., bà Mae Mua cho biết vai trò của họ sẽ khép lại ngay sau khi đợt tuyển chọn kết thúc. "Họ được Học viện Juventus Việt Nam mời hỗ trợ công tác tuyển sinh cho người phụ trách chính là HLV Gianluca Settani chứ không tham gia đào tạo. Sau đó, phía Juventus sẽ cử 2 HLV về đào tạo trẻ sang Việt Nam làm việc. Lúc đó, hỗ trợ cho họ sẽ là một số trợ lý nội, nhưng cũng chuyên về đào tạo trẻ như HLV Đinh Hồng Vinh, người từng làm cho HAGL chẳng hạn" - bà Mae Mua lý giải.

Theo HLV Lê Thụy Hải, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang khởi sắc hơn nhờ vào hiệu ứng U23 Việt Nam, sự ra đời của Học viện Juventus Việt Nam là điều mà những người làm bóng đá nước nhà rất mong đợi. "Chúng ta đã có HAGL JMG, Viettel, PVF hay Hà Nội FC, những mô hình đào tạo theo hướng học viện, thay vì chỉ là các lớp đào tạo truyền thống ở CLB như trước đây. Sự thành công của U23 Việt Nam phải trải qua một quá trình dày công về đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà. Sau HAGL, Việt Nam có thêm Học viện Juventus là một điều hết sức đáng để chờ đợi. Với một nền bóng đá hàng đầu thế giới như Ý sẽ mang đến những nét mới cho bóng đá Việt Nam" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Học viện Barcelona mở tại TP HCM?

Bà Mae Mua cho biết sau khi Học viện Juventus Việt Nam hoàn tất tuyển sinh và bắt đầu quy trình đào tạo khép kín với đại bản doanh nằm ở Bà Rịa - Vũng Tàu, bà hy vọng CLB Barcelona sẽ sớm triển khai kế hoạch mở học viện tại Việt Nam. "Chúng tôi và Barcelona vẫn đang nghiên cứu, tìm kiếm cơ sở vật chất thuận lợi nhất để mở học viện tại TP HCM. Càng nhiều học viện mở ra, đòi hỏi bóng đá học đường cũng phải được chú trọng, để tìm kiếm tài năng vào các học viện. Đó mới là cái đích mà những CLB lừng danh thế giới nhắm đến khi quyết định chọn Việt Nam để làm học viện" - bà Mae Mua nhìn nhận.

Bài và ảnh: Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/quyet-tam-cua-hoc-vien-juventus-viet-nam-20180811212947902.htm