Quyết tâm của Đồng Sơn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Đồng Sơn có xuất phát điểm rất thấp. Đặc biệt, đến năm 2019 xã mới hoàn thành Chương trình 135, thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn. Đây là một trong 2 xã được TP Hạ Long xác định sẽ dồn lực hỗ trợ để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM.

Thành Đoàn Hạ Long hỗ trợ hộ ông Lý Tài Liên, thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn (một trong 4 hộ còn nhà dột, nát) xây nhà mới.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn Bùi Vĩnh Dương cho biết: Sau khi sáp nhập Hoành Bồ với Hạ Long và hoàn thiện về tổ chức, bộ máy vào đầu năm 2020, công tác xây dựng NTM đã được Đồng Sơn quan tâm, chú trọng. Bên cạnh những giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, hoàn thành các tiêu chí, thì công tác phê duyệt danh mục, cũng như phân khai kinh phí được triển khai sớm. Điều này, đã tạo thuận lợi để xã triển khai kịp thời các hạng mục công việc liên quan, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, mô hình sản xuất, để hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu. Đồng Sơn quyết tâm sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Xã đã chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến hết năm 2020. Theo đó, Đồng Sơn đã đạt chuẩn 12/20 tiêu chí, 37/53 chỉ tiêu; còn 8/20 tiêu chí, 16/53 chỉ tiêu chưa đạt như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, nhà ở dân cư... Trên cơ sở chủ động nhận định rõ những khó khăn, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Thành Đoàn Hạ Long hỗ trợ người dân thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn xây dựng cổng thôn.

Các giải pháp, nhiệm vụ được xã tập trung bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện Chương trình xây dựng NTM; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa; phát triển các mô hình kinh tế; nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Song song với đó, xã thực hiện tổng hợp, đánh giá tiến độ các tiêu chí còn thiếu, những tồn tại, khó khăn gặp phải, để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Điển hình như tiêu chí số 2 về giao thông, xã đã đăng ký và được UBND thành phố phê duyệt danh mục 11 công trình giao thông đầu tư mới. Hiện Đồng Sơn đã triển khai thi công xong 2/11công trình, 9 công trình còn lại đang triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 6/2021. Hay ở tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư chưa đạt vì còn 5 nhà tạm, dột nát, xã phối hợp với Thành Đoàn Hạ Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành 2 nhà. Hiện tại còn 3 nhà đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố để thống nhất phương án hỗ trợ, huy động các nguồn xã hội hóa kết hợp với kinh phí huy động của các hộ gia đình để khởi công xây dựng trong năm 2021.

Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, Đồng Sơn đang tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ gia đình phát huy lợi thế địa phương về lâm nghiệp, tiếp tục sử dụng có hiệu quả diện tích đất rừng đã được cấp để trồng rừng sản xuất; cải tạo đất trống, vườn tạp để trồng trọt, chăn nuôi phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nâng cao thu nhập. Đồng thời, triển khai hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất như chăn nuôi gà Tiên Yên thương phẩm, với tổng số 11.100 con; chuyển giao công nghệ trồng các loại cây chủ lực như chùm ngây…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng NTM, chắc chắn Đồng Sơn sẽ hoàn thành các tiêu chí để trở thành xã NTM trong năm 2021. Qua đó, góp phần cùng TP Hạ Long hoàn thành những mục tiêu lớn trong nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202104/quyet-tam-cua-dong-son-2528732/