'Quyết tâm chia tay': Phim mới của nàng thơ Thang Duy lên rạp

Cùng với 'Quyết tâm chia tay' còn có phim ở thể loại hành động-lịch sử 'Thoát khỏi Mogadishu,' phim hài về chủ đề LGBT của Nhật Bản cùng hai bộ phim khác dành cho thiếu nhi và 'fan' thể loại kinh dị.

''Hoa đán'' Thang Duy trong ''Quyết tâm chia tay'' - tác phẩm giành giải Cannes mới nhất của đạo diễn Park Chan Wook. (Ảnh: CJ)

''Hoa đán'' Thang Duy trong ''Quyết tâm chia tay'' - tác phẩm giành giải Cannes mới nhất của đạo diễn Park Chan Wook. (Ảnh: CJ)

Dịp cuối tuần này từ ngày 15/7 sẽ có loạt 5 phim mới ra mắt. "Ngôi sao" được chú ý nhất trong số này là tác phẩm vừa giành giải Cannes năm 2022 - "Quyết tâm chia tay" (Hàn Quốc). Cùng với đó là phim lịch sử-hành động Hàn "Thoát khỏi Mogadishu," hoạt hình về chú chim cánh cụt dễ thương Pororo, phim Nhật Bản nhẹ nhàng "Magic cherry" và phim kinh dị từ Mexico "Karem."

Với "Quyết tâm chia tay" (Decision to leave), đạo diễn Park Chan Wook nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 cho những nỗ lực và tài năng của mình. Bộ phim ẵm giải đạo diễn xuất sắc nhất và nhận về 5 phút vỗ tay, là câu chuyện có nhiều ẩn dụ và diễn biến bất ngờ.

Phim không gây sốc như những "Oldboy" hay "The handmaiden" đình đám năm xưa mà ngược lại, có nhiều phần trầm mặc nhưng không kém phần dữ dội, đôi chỗ được xen kẽ bởi các chi tiết gây hài dí dỏm. Trong đó, nàng thơ Thang Duy nhận về nhiều lời khen nhờ nét diễn cuốn hút, bí ẩn và vẻ đẹp không phai tàn dù đã ngoài 40.

Bên cạnh chuyện phim bí ẩn, đạo diễn Park Chan Wook còn để lại nhiều ấn tượng với phong cách đạo diễn đặc trưng, thể hiện qua những chuyển động máy quay, dàn cảnh... tiếp tục khẳng định tài năng trong mắt khán giả và giới phê bình nghệ thuật.

Với người yêu thích những cảnh hành động hấp dẫn và nhịp phim nhanh, "Thoát khỏi Mogadishu" (Escape from Mogadishu, 2021) sẽ là tác phẩm phù hợp. Phim dựa trên sự kiện lịch sử khó tin nhưng có thật, tái hiện lần hợp tác gay cấn giữa các nhà ngoại giao hai từ miền Nam-Bắc Triều Tiên nhằm giải phóng công dân nước họ khỏi cuộc binh biến tại Somalia năm 1991.

Phim thuộc thể loại hành động, kịch tính, chiến tranh cùng những chi tiết giật gân, nhưng vẫn được điểm xuyết bằng nhiều chi tiết gây hài. Diễn xuất trong phim cũng là yếu tố giúp "Thoát khỏi Mogadishu" có được đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes (95% số nhận xét từ giới phê bình, 87% từ khán giả).

Phim hài tình cảm ''Cherry Magic'' giành cho khán giả yêu thích sự ấm áp, nhẹ nhàng. (Ảnh: TV Tokyo)

Ở thể loại lãng mạn có phim Nhật Bản “Cherry Magic: 30 tuổi vẫn còn ‘zin’ sẽ biến thành phù thủy” (tựa Anh: Cherry Magic! Thirty years of virginity can make you a wizard). Đây là phim điện ảnh khai thác mối tình ở giới tính thứ ba, chuyển thể từ truyện tranh cùng tên đã gặt hái thành công trước đó.

Bộ phim xoay quanh chàng trai Adachi 30 tuổi nhưng chưa một “mảnh tình vắt vai,” bất ngờ được trao một phép thuật kỳ lạ - đọc được suy nghĩ của người khác. Nhờ vậy, cậu tìm ra và dần kết nối với chàng trai đồng nghiệp đang thầm thương trộm nhớ mình.

Ở thể loại đối lập có “Karem: Vật chứa tử thần” (Karem, La posesion). Đây là câu chuyện về cô gái bắt tay với thế lực quỷ dữ để trả thù những kẻ bắt nạt mình, nhưng vô tình gây ra nhiều bi kịch thảm khốc. Phim phù hợp cho người yêu thích thể loại kinh dị, trừ tà.

Cuối cùng, tác phẩm duy nhất dành cho thiếu nhi dịp cuối tuần này là phim hoạt hình “Pororo: Cuộc phiêu lưu tới đảo khủng long.” Phim có phụ đề và lồng tiếng để phục vụ cho mọi lứa tuổi trẻ em khi đến rạp./.

Minh Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quyet-tam-chia-tay-phim-moi-cua-nang-tho-thang-duy-len-rap/805651.vnp