Quyết tâm cao, động lực lớn
Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang sôi nổi diễn ra đại hội đảng bộ cấp xã, phường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên diễn ra nền nếp, ổn định.
Nhiều quyết sách, chủ trương quan trọng được đưa ra tại diễn đàn đại hội, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đại biểu.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư hồ hởi: “Chúng tôi vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất với mục tiêu rất cao, đó là xây dựng địa phương thành xã văn minh, hiện đại, có bản sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, có tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 xã Vũ Thư nằm trong nhóm các xã phát triển khá của tỉnh Hưng Yên”.
Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã được thừa hưởng những thành quả, nguồn lực của huyện Vũ Thư để lại như cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế-xã hội, đó là tiền đề thuận lợi để xã phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, sau sáp nhập, quy mô, diện tích, dân số xã Vũ Thư lớn hơn so với các xã khác. Mô hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị có nhiều thay đổi; phương thức tổ chức vận hành đặt ra yêu cầu cao hơn; thẩm quyền, trách nhiệm lớn hơn. Trong khi đó, kinh tế của xã phát triển chưa bền vững; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; ngân sách hạn hẹp…
Bối cảnh đó đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải ra sức phấn đấu, tranh thủ thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn để đưa xã Vũ Thư phát triển nhanh và bền vững.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư Nguyễn Tuấn Anh Vũ chia sẻ: Chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu được vận hành từ ngày 1/7 vừa qua, dù còn nhiều việc phải điều chỉnh, hoàn thiện nhưng cán bộ, công chức trong xã cố gắng tạo sự thoải mái nhất cho người dân đến giao dịch, liên hệ công việc. Làm sao để họ thấy mọi thứ diễn ra bình thường, không có cảm giác đang chuyển giao từ mô hình cũ sang mô hình mới. Trung ương đang phân cấp rất mạnh về cơ sở, dù trách nhiệm nặng nề nhưng anh em ở xã sẽ nỗ lực cao để hoàn thành nhiệm vụ nếu được đầu tư về cơ sở vật chất, tập trung số hóa. Hiện nay, cán bộ xã đều đạt trình độ đại học, hầu hết có chứng chỉ tin học cho nên đây là điều kiện thuận lợi đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Tại , cấp ủy, chính quyền cũng rất quyết tâm hành động sau khi Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất vừa được tổ chức thành công. Bí thư Đảng ủy phường Trần Lê Huy cho biết: Phường Trà Lý đang triển khai thực hiện nhiều dự án, nhất là dự án trọng điểm của tỉnh (dự án khu đô thị ven sông Trà Lý); chủ trương xây dựng phường trở thành trung tâm văn hóa, giải trí và thu hút phát triển du lịch của khu vực, của tỉnh; quy hoạch định hướng phát triển hạt nhân đô thị khu vực Trà Lý theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm cho sự phát triển lâu dài, mở ra không gian đô thị triển vọng, tạo cơ hội, động lực cho địa phương vươn lên.
Phường Trà Lý còn có nhiều tuyến quốc lộ chạy qua, dư địa đất đai tiềm năng, nhiều lợi thế để các nhà đầu tư có tiềm lực nghiên cứu thực hiện các dự án phát triển không gian đô thị. Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất đã tự tin xác định mục tiêu: Tập trung xây dựng phường phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, đô thị cảnh quan, có bản sắc riêng, văn minh, hiện đại ven sông Trà Lý. Phấn đấu đến năm 2030 là một trong những trung tâm kinh tế-xã hội quan trọng của khu vực; phát triển thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí quy mô lớn.
Tỉnh Hưng Yên hiện đang có dư địa phát triển rất lớn với không gian mở rộng hơn, tập trung được nhiều nguồn lực hơn, hứa hẹn sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: Thái Bình và Hưng Yên có nhiều điểm tương đồng. Trong thời kỳ đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng bộ tỉnh, hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng. Việc hợp nhất hai tỉnh tạo điều kiện để các tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Đây chính là sự hợp nhất theo đúng nghĩa, mang lại giá trị và hiệu quả lâu dài.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận khẳng định: Trong bối cảnh vùng Đồng bằng sông Hồng đang chuyển mình mạnh mẽ, việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình không chỉ là quyết định hành chính đơn thuần, mà còn mở ra cơ hội chiến lược lớn cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng địa lý, giao thương của khu vực. Tỉnh mới vừa có lợi thế liền kề Thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông kết nối vùng đang hoàn thiện, vừa sở hữu không gian kinh tế biển rộng lớn, do đó sẽ tạo thành một thực thể kinh tế mới, giàu tiềm năng và tầm vóc lớn hơn.
Thời gian tới tỉnh Hưng Yên xác định công nghiệp là trụ cột chiến lược trong cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tối ưu hóa lợi thế địa lý và giao thương liên vùng với một loạt tuyến đường huyết mạch như đường bộ ven biển, cao tốc CT08 Ninh Bình-Hải Phòng và sắp tới là tuyến đường 10 làn xe đấu nối thẳng từ thành phố Thái Bình cũ đến tỉnh Hưng Yên. Năm nay, Hưng Yên quyết tâm hoàn thành mục tiêu phấn đấu (GRDP) đạt 10,5% trở lên, với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quyet-tam-cao-dong-luc-lon-post894898.html