Quyết tâm cải tổ ngành du lịch hậu COVID-19, Amsterdam có thể 'xóa sổ' các khu phố đèn đỏ

Sắp tới đây những phố đèn đỏ ở Amstrerdam rất có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

Khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, thủ đô Amsterdam vốn tấp nập với những dòng khách du lịch nay bỗng trở nên đìu hiu. Những nhà thổ với lớp cửa kính trống vắng các cô gái mại dâm chào mời khách hàng trong khi những quán cà phê có bán cần sa (Cannabis) cũng phải đóng cửa.

Trước đây, thủ đô với hơn 900.000 người này đón hơn 1 triệu lượt khách mỗi tháng thì giờ đây phải chịu cảnh đìu hiu thất thu về du lịch. Tuy nhiên, cũng vì dịch Covid-19 mà Amsterdam đang có cơ hội chưa từng thấy trong việc đóng cửa những hoạt động mại dâm, ma túy, qua đó dọn dẹp lại hình ảnh của thành phố.

Hàng năm, Amsterdam đón khoảng 19 triệu lượt du khách và đem về cho thành phố hơn 6 tỷ Euro, tương đương 6,8 tỷ USD lợi nhuận từ du lịch. Bất chấp khoản lợi nhuận này, hội đồng thành phố đang cố gắng đòi lại khu vực trung tâm vốn là tụ điểm của những nhà thổ hay quán cà phê bán cần sa.

Khu đèn đỏ vắng tanh tại Amsterdam vì dịch Covid-19

Khu đèn đỏ vắng tanh tại Amsterdam vì dịch Covid-19

Mới đây, Thị trưởng Femke Halsema của Amsterda đã lên kế hoạch đệ trình hội đồng thành phố, bao gồm việc mua lại bất động sản cũng như giới hạn cấp phép cho các nhà thổ.

Đây không phải lần đầu tiên Amsterdam cố gắng dọn dẹp lại thành phố nhưng dịch Covid-19 lại cung cấp một cơ hội chưa từng có. Ngành bán dâm và bán cần sa tại đây chịu tổn thương nặng vì lệnh cách ly và việc đàm phán mua lại bất động sản hoặc tái quy hoạch các khu vực "đèn đỏ" trở nên dễ dàng hơn với hội đồng thành phố. Việc gái bán dâm và những chủ chứa cần tiền sau dịch Covid-19 sẽ khiến họ dễ dàng chấp nhận các phương án đền bù hơn.

Song hành với đó, một số công ty cũng đã nguyện chuyển văn phòng đến các khu từng là nhà chứa ở Amsterdam. Hãng công nghệ tài chính Adyen mới đây cho biết sẵn sàng thuê lại 17.000 m2 văn phòng tại trung tâm thành phố.

"Có quá ít các công ty tại đây trong 15 năm qua. Việc Adyen đến có thể tạo nên một sự cân bằng mới cho khu vực này", Giám đốc Angelique Schouten của hãng công nghệ tài chính Ohpen đã đặt văn phòng ở trung tâm Amsterdam 8 năm trước nói.

Bước đi gian nan

Chiến dịch dọn những nhà chứa và các quán cà phê bán cần sa ra khỏi khu phố cổ của Amsterdam đã thực hiện nhiều năm nhưng chưa đạt được kết quả như ý bởi nguồn lợi nhuận khổng lồ mà chúng đem lại.

Những khu phố đèn đỏ tại Amsterdam vốn nổi tiếng khắp thế giới và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên đi cùng với lợi nhuận là sự lan tràn của những tệ nạn tại đây. Ngày càng nhiều chủ đất cho các nhà chứa thuê lại hoặc trở thành quán cà phê bán cần sa trong khi người dân địa phương bị đầy dần ra các khu khác. Khu phố cổ của Amsterdam giờ đây tràn ngập những du khách tìm gái mại dâm và nhiều tệ nạn xã hội khác.

Khu đèn đỏ ở trung tâm phố cổ tại Amsterdam vốn có vị trí vô cùng bắt mắt

Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức các cư dân địa phương phải dán dòng chữ "Tôi sống ở đây" ngoài cửa để cảnh báo rằng đó không phải nhà chứa hay địa điểm du lịch mà mọi người có thể tự do đi vào.

"Xe dọn rác phải đi lại nhiều lần trên những tuyến phố "đèn đỏ" này để dọn rác. Chính quyền thành phố cần tìm cách trả lại mặt bằng cho người dân bởi nếu không làm ngay lập tức, họ sẽ chẳng còn mấy cơ hội sau dịch Covid-19", cư dân 52 tuổi tên Paul sống ở khu vực đèn đỏ đã 16 năm cho hay.

Bản thân ông Paul cho biết việc các du khách say xỉn, nôn mửa trước cửa nhà mình diễn ra thường xuyên và ông thực sự muốn chính quyền dọn dẹp bớt các nhà thổ, thay vào đó là những cửa hàng tạp hóa để phục vụ người địa phương.

Nghe có vẻ dễ nhưng thực tế chính quyền Amsterdam đã cố gắng dùng mọi biện pháp để dọn dẹp các khu đèn đỏ ra khỏi trung tâm thành phố trong nhiều năm nhưng không hiệu quả. Họ đã giới hạn cấp phép cho những khách sạn chuyên phục vụ du khách thăm quan khu đèn đỏ cũng như cấm các cửa hàng phục vụ kiểu du khách này trong khu vực. Thậm chí chính quyền còn đề nghị mua lại khu đèn đỏ và dịch chuyển các nhà thổ sang nơi khác nhưng vẫn không ăn thua.

"Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 2014 khi mọi người bắt đầu nhận ra rằng khu đèn đỏ bành trướng chỉ làm mọi thứ tệ hơn", CEO Geerte Udo của Amsterdam & Partners nhận định.

Với dịch Covid-19, chiến dịch dọn dẹp khu đèn đỏ của Amsterdam dường như có cơ hội lớn hơn. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều gái mại dâm trong khu đèn đỏ đã trở về quê hoặc trốn sang làm bất hợp pháp tại những nhà thổ không được cấp phép. Kể cả khi ngành mại dâm được mở cửa trở lại vào tháng 9/2020 theo kế hoạch thì nhiều người cũng cho rằng doanh thu sẽ chỉ bằng 30% so với bình thường do ít du khách hơn.

"Mọi thứ đang không được suôn sẻ với chúng tôi", ông Masten Stavast, chủ của nhà thổ Agapi chuyên thuê 31 cửa sổ trong số 330 chiếc được cấp phép tại khu đèn đỏ thừa nhận.

Dù nhiều chủ nhà thổ có thể chấp nhận phương án đền bù nhưng đây vẫn chưa phải là phương án hoàn thiện. Cách đây 10 năm, Amsterdam từng đề nghị mua lại hơn 100 khu nhà kính hợp pháp của phố đèn đỏ nhưng bất thành bởi chẳng có doanh nghiệp nào muốn chuyển vào đây hoạt động, nơi ngập tràn gái mại dâm, du khách và những tệ nạn khác.

AB

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nganh-mai-dam-e-khach-sau-dich-covid-19-amsterdam-quyet-tam-cai-to-nganh-du-lich-5202096153035361.htm