Quyết soán ngôi đầu của Việt Nam, Malaysia gọi 'sát thủ' châu Âu dự vòng loại World Cup

Đội tuyển Malaysia vừa triệu tập gấp hậu vệ 25 tuổi Dion Cools sang UAE thi đấu cho chuỗi trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dion Cools là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Malaysia

Đây là lần đầu tiên Dion Cools được triệu tập lên đội tuyển Malaysia. Anh trở thành ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022 nhờ bản lý lịch 'khủng'.

Dion có có cha là người Bỉ trong khi mẹ là người Malaysia. Chàng hậu vệ phải sinh năm 1996 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85 và đang thi đấu cho CLB Midtjylland- đương kim Á quân tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Hiện tại, chuyên trang Transfermarkt đang định giá cầu thủ 25 tuổi với mức phí 900.000 euro trên TTCN.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia ông Stuart Ramalingam cho biết, ông cùng các cộng sự đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Bỉ để hoàn tất các thủ tục, trước khi trình thông tin đăng ký Dion Cools vào danh sách thi đấu của Malaysia lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) để được phê duyệt.

Phát biểu trước báo chí, ông Stuart khẳng định Malaysia đang ở trạng thái sung mãn hơn bao giờ hết với sự có mặt của Dion Cools trong đội hình: “Hôm nay, chúng tôi đã đón chào thêm thành viên thứ 26 lên đội tuyển là Johan Dion Cools. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ trung, nhiệt huyết và có một khát khao cống hiến vô cùng mãnh liệt. Sự có mặt của anh ấy chắc chắn sẽ mang tới sức mạnh lớn lao cho Malaysia trong những trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022".

Dion Cools được đánh giá rất cao bởi kinh nghiệm thi đấu tại trời Âu suốt nhiều năm qua. Trưởng thành từ lò đạo tạo OH Leuven trứ danh của Bỉ, Dion có quãng thời gian thi đấu cho CLB số 1 nước này là Club Brugge, trước khi chuyển sang Đan Mạch thi đấu trong màu áo Midtyjland từ năm ngoái. Anh sở hữu một bảng thành tích khá đáng nể với 3 chức vô địch quốc gia tại Bỉ và Đan Mạch, dù mới chỉ 25 tuổi.

Dion Cools là một trong số ít những cầu thủ Đông Nam Á có cơ hội được thi đấu tại sân chơi lớn nhất lục địa già UEFA Champions league với tổng cộng 13 trận. Trong quá khứ, cầu thủ 25 tuổi từng cùng Club Brugge từng chạm trán các ông lớn sừng sỏ tại châu Âu như Man Utd, Real Madrid (mùa giải năm ngoái), Dortmund, Liverpool.

Ở cấp độ đội tuyển, trước đây, cầu thủ trẻ sinh năm 1996 có quãng thời gian thi đấu cho các lứa trẻ của đội tuyển Bỉ bao gồm U18, U19 và U21 trong giai đoạn 2014-2019. Tuy nhiên, do không tìm kiếm được một vị trí chính thức trên đội tuyển quốc gia Bỉ nên Cools đã quyết định khoác áo đội tuyển quê hương Malaysia.

Trong đội hình tuyển Malaysia, Dion sẽ vấp phải sự cạnh tranh gắt gao cho vị trí hậu vệ phải chính thức, với 2 gương mặt quen thuộc là Matthew Davies và Dominic Tan. Theo lịch thi đấu, Dion cùng các đồng đội sẽ trạm chán UAE ngày 3/6, trước khi Việt Nam ngày 11/6 và Thái Lan 15/6.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quyet-soan-ngoi-dau-cua-viet-nam-malaysia-goi-sat-thu-chau-au-du-vong-loai-world-cup-post1342286.tpo