Quyết nghị những nhiệm vụ quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam quyết định chọn chủ đề năm 2021 là: 'Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền'.

Sau 02 ngày làm việc, ngày 25/12 tại Thanh Hóa, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã bế mạc.

Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch trình, thảo luận về: Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các văn bản chuẩn bị Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; (3) Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030; bầu bổ sung 26 Ủy viên Ban Chấp hành, 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Hội nghị đã quyết nghị một số nội dung: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, năm 2020, mặc dù trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn thách thức như đại dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm ngập mặn…song các cấp Hội đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động thích ứng với tình hình mới, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động Hội; đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2021, là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng, Ban chấp hành quyết định chủ đề là: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và thống nhất xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép “mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền, giám sát thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, thí điểm một số mô hình mới.

Tổ chức một số sự kiện, hội nghị lớn: chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với chuỗi sự kiện kỷ niệm 1981 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0; tổ chức hội nghị đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội LHPN Việt Nam.

Hội LHPN các tỉnh/thành có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020 nhận Bằng khen của Trung ương Hội

Hội LHPN các tỉnh/thành có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020 nhận Bằng khen của Trung ương Hội

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Trần Thu Thủy, Chánh Văn phòng Trung ương Hội nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 33 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017- 2022 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Trung ương Hội cũng tiến hành trao Cờ thi đua cho Hội LHPN 37 tỉnh/thành và tặng Bằng khen cho Hội LHPN 27 tỉnh/thành có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020; trao tặng Bằng khen cho 90 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; Bằng khen chuyên đề Áo dài cho Hội LHPN 21 tỉnh/thành; khen thưởng 228 đơn vị cấp huyện, 1.245 đơn vị cấp cơ sở thuộc 63 tỉnh/thành Hội và 2 đơn vị trực thuộc; 203 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2020…

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam kêu gọi và yêu cầu các cấp Hội, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa XII trong triển khai, thực hiện công tác Hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/quyet-nghi-nhung-nhiem-vu-quan-trong-cua-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-571782.html