Quyết liệt xử lý thông tin sai sự thật

Từ thời điểm Hà Nội phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng đã được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Trước tình hình này, Công an thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện những biện pháp quyết liệt nhằm xử lý các trường hợp vi phạm, đóng góp chung vào nỗ lực 'chống dịch như chống giặc' của thành phố.

Công an thành phố Hà Nội làm việc với một đối tượng tung tin sai sự thật.

Thông tin giả, hậu quả thật

Ngày 11-3 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập P.T.N, chủ tài khoản Facebook “Nga Phạm” để làm rõ việc đối tượng này đã đăng tải nội dung “cảnh báo dịch Covid-19 biến dạng đã xuất hiện”. Sau khi đăng, bài viết thu hút hơn 350 lượt chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan Công an, P.T.N thừa nhận do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu kỹ đã đăng tải thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, vào ngày 10-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an quận Đống Đa triệu tập K.P.T để làm rõ việc vào ngày 7-3-2020, đối tượng này đã đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 đã tham dự khai trương một nhãn hàng thời trang và xuất hiện tại một quán bar trên địa bàn Hà Nội trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan công an, K.P.T đã thừa nhận những thông tin mình đăng là không có cơ sở và cam kết không tái phạm.

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội và cả nước những ngày qua huy động tổng lực nhằm ngăn ngừa sự phát tán của dịch Covid-19, những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nêu trên đã khiến một bộ phận người dân có tâm lý lo lắng thái quá, từ đó tìm cách tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men, khẩu trang… Bức xúc với những vụ việc tung tin giả, sai sự thật, anh Bùi Văn Khánh (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) cho rằng, mức phạt xử lý hành chính đối với những người tung tin sai sự thật hiện tại chưa đủ răn đe, do đó cần thiết phải nâng chế tài với hành vi này. Đặc biệt, với thông tin gây ảnh hưởng đến tài sản, nhân phẩm, tính mạng của người khác thì cần xử lý hình sự.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới những ngày qua, tại khu vực cách ly y tế của phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), người dân đang thể hiện sự yên tâm, tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (trú ở số nhà 95 phố Trúc Bạch, người dân trong vùng cách ly) thông tin, gia đình ông và cộng đồng trong khu vực được chính quyền cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, bảo đảm cuộc sống hằng ngày. Theo ông Tuấn, cuộc sống người dân trong khu cách ly rất thoải mái, mọi người đều tuân thủ các biện pháp y tế…

Theo anh Trần Văn Hải (trú ở số nhà 83 phố Trúc Bạch), hằng ngày anh cùng hàng xóm vẫn gửi hình ảnh về cuộc sống thường nhật ở khu vực cách ly để giúp bạn bè, người thân yên tâm. Vì thế, theo anh Hải, những ai đưa thông tin sai sự thật cần phải bị nghiêm trị…

Xử lý nghiêm để tăng tính răn đe

Thống kê của Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã xử lý gần 30 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều đối tượng vi phạm bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 10 đến 12,5 triệu đồng/trường hợp.

Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), việc tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang cho cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang xảy ra là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Cụ thể, theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Anh Tô Minh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho biết, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, để bảo vệ sức khỏe người dân, rất cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, trong đó từng người dân cần tự trang bị kiến thức, bình tĩnh và sáng suốt làm chủ thông tin. “Tôi và gia đình thường xuyên tìm đọc, chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin từ Bộ Y tế và các tờ báo có uy tín để mọi người cùng cập nhật”, anh Tô Minh cho biết thêm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã chủ động phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong đó, Công an thành phố sẽ áp dụng những biện pháp xử lý nghiêm minh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thông tin thêm, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các đối tượng kích động, tung tin đồn, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm các mặt hàng y tế; buôn lậu, buôn bán sản phẩm giả liên quan đến phòng, chống dịch bệnh…, đóng góp vào nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dương Hiệp - Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961078/quyet-liet-xu-ly-thong-tin-sai-su-that