Quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện để phòng, chống dịch

'Giám sát chặt, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, điều trị tích cực, ngăn chặn mọi nguồn lây' chính là khẩu hiệu mà Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã và đang thực hiện trong những ngày toàn dân, toàn quân cùng chung tay phòng chống dịch (PCD) Covid-19.

Phòng Quân y là đơn vị chỉ đạo nhưng đồng thời cũng là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác PCD, vì thế, toàn thể cán bộ, nhân viên của phòng những ngày vừa qua đều phải tập trung cao độ cho công tác PCD. Hiện nay, phòng có lực lượng mỏng, thiếu so với biên chế, không có bệnh xá, bệnh viện, nhưng lại phụ trách nhiều đơn vị có địa bàn đóng quân phân tán ở các vùng miền trên cả nước; cán bộ, nhân viên thường xuyên phải đi công tác, tiếp xúc với nhiều người ở các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, khó giám sát về dịch bệnh. Đây cũng chính là mối lo lớn nhất của Trung tá Vũ Đình Khiêm, Trưởng phòng Quân y trong thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn này. Đến làm việc, chúng tôi để ý trên bàn của anh bày khá nhiều các văn bản. Anh giải thích, đó đều là các văn bản liên quan đến công tác PCD Covid-19. “Ngay từ những ngày đầu tiên khi có thông tin về dịch bệnh, chúng tôi đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn PCD cho các cơ quan, đơn vị trong toàn TCCT; đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tiếp các biện pháp PCD cho hơn 40 cán bộ, nhân viên quân y, thành viên các tổ PCD, phụ trách công tác hành chính, hậu cần của các cơ quan, đơn vị”, Trung tá Vũ Đình Khiêm chia sẻ.

Đa số cán bộ, nhân viên cơ quan TCCT sau giờ làm việc trở về nhà, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên quan trọng là mỗi người cần nắm chắc được kiến thức PCD, chủ động, tự giác phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Vì thế, Phòng Quân y đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hiểu đúng về dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan với dịch bệnh. Ngoài việc tuyên truyền trên các bảng điện tử, tranh ảnh, khẩu hiệu, các đơn vị có rất nhiều biện pháp tuyên truyền PCD sáng tạo như: Thành lập các trang thông tin, các nhóm mạng xã hội để chia sẻ thông tin về dịch bệnh, cách làm này vừa tránh hội họp đông người mà lại nhanh chóng, kịp thời cập nhật thông tin. Theo Trung tá Vũ Đình Khiêm, trước dịch bệnh Covid -19, giai đoạn đầu tiên, thế giới cũng còn lúng túng trong ứng phó, nên đội ngũ y bác sĩ đều phải liên tục cập nhật thông tin, kiến thức về dịch bệnh, bám sát chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn cấp trên để điều chỉnh phương án PCD phù hợp. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên của Phòng Quân y phải cùng với quân y các đơn vị trực tiếp tổ chức PCD từ việc phun khử khuẩn đến cấp phát, hướng dẫn pha dung dịch khử khuẩn để lau chùi trang bị, vật dụng trong không gian làm việc. Tiếp nhận từ cục Quân y, Phòng Quân y đã cấp phát kịp thời cho các đơn vị trong TCCT 1.250 khẩu trang y tế, hơn 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh, 50kg Cloramin B, 38 nhiệt kế hồng ngoại, 40 bộ trang phục bảo hộ y tế PCD. Tính đến nay, các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCD đã bảo đảm đầy đủ và có một lượng dự phòng để sẵn sàng cho các tình huống tiếp theo. Các đơn vị được đánh giá là trọng điểm như: Cục Hậu cần, Đoàn 871, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Nhà hát cá múa nhạc quân đội, Nhà hát kịch quân đội đã thành lập các tổ PCD tại chỗ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ, hóa chất PCD và tham gia tập huấn kiến thức PCD.

Nhờ sâu sát, quyết liệt từ khâu chỉ đạo cho đến tổ chức thực hiện, đến nay, toàn TCCT chưa có ca nào nghi ngờ lây nhiễm, các trường hợp có bệnh về đường hô hấp đều được theo dõi sát sao, điều trị kịp thời. Ngay ở một số đơn vị đặc thù như Đoàn 871 có học viên của Lào và Campuchia sau kỳ nghỉ Tết trở lại học tập, đơn vị cũng chủ động giám sát, theo dõi để phòng tránh. “Tuy hiện nay dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, nhưng mọi người vẫn cần nâng cao ý thức trong công tác PCD, thực hiện tốt các biện pháp dự phòng, chống dịch cho bản thân và mọi người”, Trung tá Vũ Đình Khiêm lưu ý.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/quyet-liet-trong-chi-dao-va-thuc-hien-de-phong-chong-dich-611754