Quyết liệt, triệt để xử lý nạn 'cát tặc' trên sông Hồng, khởi tố 15 đối tượng

Ngày 10-6, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 15 đối tượng về tội 'Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản'.

Cuối tháng 5-2020, Phòng CSHS cùng các lực lượng thuộc CATP Hà Nội đã triệt xóa thành công chuyên án đánh “cát tặc” trên sông Hồng. Trong chuyên án này có 4 nhóm đối tượng vi phạm với hàng chục phương tiện, đối tượng khác nhau.

Đối với vụ án do đối tượng Vương Xuân Thành (SN 1969, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) cầm đầu, Phòng CSHS đã làm rõ một số đối tượng liên quan gồm: Phạm Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội); Đặng Thế Trường (SN 1993, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - là người theo dõi số liệu các tàu hút cát bơm lên bãi tập kết); Phan Đình Thức (SN 1986, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội - là người hướng dẫn các tàu hút hút cát trực tiếp lên khoang chứa của các tàu mua cát, ký nhận số lượng cát của các tàu hút); Phan Thị Bích Hường (SN 1987, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội - là kế toán, chốt số liệu hút cát của các tàu hút, trả tiền cho các chủ tàu hút cát); Phạm Đình Liễu (SN: 1972, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - chủ tàu hút cát tàu mang số hiệu VP 0972); Lưu Xuân Khoa (SN 1978, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội - là chủ tàu hút cát mang số hiệu HN 1566).

Lực lượng chức năng- CATP Hà Nội tích cực ra quân kiểm tra, xử lý nạn “cát tặc”. Ảnh: M.K

Lực lượng chức năng- CATP Hà Nội tích cực ra quân kiểm tra, xử lý nạn “cát tặc”. Ảnh: M.K

Phòng CSHS xác định, hành vi của các đối tượng Vương Xuân Thành và đồng phạm đã cấu thành tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự. Phòng CSHS đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản và đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam trong thời gian 3 tháng đối với bị can Vương Xuân Thành (Thành “Súng”), Phạm Thị Hồng Thắm, Phạm Đình Liễu, Phạm Văn Thành, Đặng Thế Trường (tức Chiêu), Phan Thị Bích Hường, Phan Đình Thức, Lưu Xuân Khoa.

Đối với vụ do đối tượng Vũ Tiến Dũng (SN 1963, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, CQCA xác định, Dũng đã chỉ̉ đạo cho nhóm đàn em khai thác cát trái phép trên sông Hồng đổ lên bãi cát của mình bán lấy tiền. Chỉ từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, nhóm này đã khai thác và bán số lượng cát với tổng giá trị lên tới 3,7 tỷ đồng.

Đối với vụ việc do đối tượng Vũ Tiến Mạnh (SN 1969, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, Mạnh đã chỉ đạo cho đám đàn em dùng tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bán trực tiếp cho những tàu thuyền mua bán ngay trên sông. Ngoài ra, toàn bộ số cát đen trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của Mạnh cũng được làm rõ là do khai thác trái phép từ sông Hồng.

Ngoài ra, Phòng CSHS còn làm rõ nhóm “cát tặc” do đối tượng Vũ Văn Ngọc (SN 1980, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Vũ Văn Ngọc có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cùng với Ngọc, nhiều thuyền viên khai thác cát trái phép làm việc trên tàu với Ngọc cũng bị khởi tố. Vũ Văn Ngọc đã tổ chức chỉ đạo nhóm đối tượng khai thác trái phép cát đen dưới lòng sông Hồng ở vị trí trước bãi cát của Ngọc thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.

Tiếp tục bắt quả tang 3 tàu “khủng” khai thác cát trong đêm

Khoảng 1g30 ngày 9-6, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CA TP Hà Nội) đã mật phục trên tuyến sông Hồng (đoạn qua phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện tàu sắt mang số hiệu VR-08024512 đang có hành vi khai thác 120m3 từ lòng sông Hồng. Qua kiểm tra các đối tượng trên tàu là Đỗ Đăng Hoàn (SN 1991) và Đỗ Đăng Dũng (SN 1992, cùng ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đều không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tiếp theo, vào khoảng 1g40 đến 2g cùng ngày, trên khúc sông Hồng thuộc xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) và phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 tàu sắt không số hiệu đang có hành vi hút cát từ sông Hồng.Tàu không số do Vũ Văn Tĩnh (SN 1968, ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang khai thác 75m3 cát dưới lòng sông. Còn tàu không số do Phạm Quốc Hùng (SN 1967 ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển đang trực tiếp hút 149m3 cát từ dưới lòng sông Hồng đã bị bắt quả tang. Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình giấy tờ liên quan.

Các vụ việc trên đang được lực lượng chức năng- CATP Hà Nội tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quyet-liet-triet-de-xu-ly-nan-cat-tac-tren-song-hong-khoi-to-15-doi-tuong-196940.html