Quyết liệt tranh tài tại giải đua xe địa hình trên cát Mui Dinh Challenge 2019

(SGTTO) – Là một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ “Lễ hội nho và vang Ninh Thuận”, vào cuối tháng Tư vừa qua, giải đua xe thể thao địa hình trên cát Mui Dinh Challenge 2019 đã diễn ra gây cấn, quyết liệt.

Giải đua xe thể thao địa hình được tổ chức trên đồi cát Mũi Dinh trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 nhân dịp lễ hội Nho và vang Ninh Thuận.

Trong một không gian rộng lớn và địa hình sa mạc kề biển rất độc đáo của khu du lịch Mũi Dinh, hai phân hạng thi đấu Pick Up và SUV lần lượt khởi tranh vào sáng 29-4 vừa qua. Ở phân hạng Pick-Up gồm 22 đội và SUV gồm 12 đội lần lượt chinh phục sáu cung đường thi.

Địa hình thì đấu được ví như “tiểu Tây Á giữa lòng Ninh Thuận”. Khu du lịch Mũi Dinh trải rộng 766ha, tọa lạc trên sa mạc cát huyền ảo, bờ biển xanh ngắt và bao bọc bởi những dãy núi là điều kiện lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao, trải nghiệm độc đáo.

Địa hình thì đấu được ví như “tiểu Tây Á giữa lòng Ninh Thuận”. Khu du lịch Mũi Dinh trải rộng 766ha, tọa lạc trên sa mạc cát huyền ảo, bờ biển xanh ngắt và bao bọc bởi những dãy núi là điều kiện lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao, trải nghiệm độc đáo.

Cụ thể, đường đua Ss1 dài 5,3km gồm nhiều kiểu địa hình như bãi biển, dốc cát, dốc nghiêng. Đường đua Ss2 trải dài 2,1km gập ghềnh các hào và hố. Ss3 – cung đường 7,3km chạy dọc theo bờ biển và đồi cát gần biển – được cho là có độ khó cao nhất.

Hoàn thành bốn đường đua của ngày 29-4, các đội thi tiếp tục cho ngày thi thứ hai với hai cung đường Ss5 và Ss6. Đây là một “miếng ghép” giữa hai cung đường sẵn có, hoàn thiện độ khó và đưa thử thách lên cao.

Với sự kết hợp của chuyên gia thiết kế đường đua Việt Nam và quốc tế – một điểm mới của giải đấu – Mui Dinh Challenge là một giải thi đấu xe thể thao địa hình quy mô lớn và đầy sự phấn khích cũng như có nhiều tình huống buộc các tay đua phô diễn tài năng hơn.

Sau hai ngày thi đấu quyết liệt bằng kinh nghiệm “chinh chiến” dày dặn, cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về phương tiện thi đấu, đội đua PNF 03A mang mã số 54 chinh phục sáu đường đua một cách ngoạn mục đã xuất sắc bước lên bục cao nhất với danh hiệu “Vua sa mạc”.

Tay lái chính Phan Tiến Lộc và người lái phụ với biệt danh Bơ Sữa đã đưa chiếc xe Mazda BT50 về đích với tổng điểm cao nhất tính cả hai phân hạng, vượt qua 33 đội đua khác. Tổng thời gian đưa đội đua PNF 03A lên ngôi là 31 phút 12 giây, nhanh hơn đối thủ 2 phút 37 giây. PNF 03A cũng là đội đua giữ vị trí số một của phân hạng PickUp.

Danh hiệu “Vua Sa mạc” thuộc về đội đua PNF 03A, tay lái chính Phan Tiến Lộc (người cầm cúp) và tay lái phụ Bơ Sữa.

Ngoài danh hiệu “Vua sa mạc”, Mui Dinh Challenge 2019 còn vinh danh các giải trong hai phân hạng PickUp và SUV.

Cụ thể, ở phân hạng SUV, giải nhất thuộc về đội đua Minh Patrol Vũng Tàu với tay lái chính Trần Văn Minh – tay lái phụ Trần Thái Sơn.

Giải nhì được trao cho đội Bình Phước người lái chính là Lại Hồng Vân. Giải ba được trao cho đội PNF 06 với tay lái chính là Phan Ngọc Mẫn.

Ở phân hạng Pickup, giải nhất thuộc về Đội đua PNF 03A với hai tay lái chính và phụ là Phan Tiến Lộc và Bơ sữa. Giải nhì được trao cho Đội Dracula với hai tay lái chính và phụ là Nguyễn Kim Hải và Nguyễn Văn Hùng Thiên. Giải ba thuộc về đội đua Diệp Thành Auto với hai tay lái chính và phụ là Diệp Tú Anh và Nguyễn Quang Hạ.

Dưới đây là mốt số hình ảnh thi đấu ấn tượng của giải:

Giải vận động viên xinh đẹp nhất thuộc về tay đua Nguyễn Thị Mỹ Hiệp.

Nhóm “Pickup and Friend” có số lượng đội đua tham gia đông nhất giải với 12 đội đua và cùng với đó có số lượng cổ động viên theo cổ vũ đông nhất giải.

Trần Linh

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/quyet-liet-tranh-tai-tai-giai-dua-xe-dia-hinh-tren-cat-mui-dinh-challenge-2019/