Quyết liệt thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trả lời báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Nổi bật là lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; xử lý có hiệu quả những vấn đề quốc tế, khu vực liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 83%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều nhanh chóng được điều tra làm rõ; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,8%; tai nạn giao thông và cháy nổ đều giảm sâu cả 3 tiêu chí...), góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Về công tác cải cách hành chính, theo Đại tướng Tô Lâm, công tác thực hiện cải cách hành chính đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an coi là nhiệm vụ quan trọng, quán triệt thực hiện nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương và đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng cơ bản của nền hành chính hiện đại.

Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân để tạo nền tảng xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Đến nay, các nhiệm vụ của hai dự án cơ bản đúng tiến độ. Bộ Công an quyết tâm hoàn thành trước ngày 1-7-2021. Bộ Công an đang triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chíp điện tử, các thủ tục để cấp thẻ được đơn giản tối đa. Theo đó, người dân không phải kê khai bất kỳ biểu mẫu nào khi tiến hành làm thủ tục cấp căn cước, mang lại sự tiện lợi, giảm phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục này.

Ngoài ra, trong công tác xây dựng pháp luật, năm 2021, theo dự kiến, Bộ Công an sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã được kỳ họp thứ mười cho ý kiến; trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV cho ý kiến 3 dự án luật, gồm: Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Cảnh sát cơ động...

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991205/quyet-liet-thuc-hien-du-an-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu