Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển TP HCM

Ngày 1-10, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy và thường trực UBND TP với Thường trực quận ủy, huyện ủy và thường trực UBND quận, huyện tháng 9-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước" là chỉ thị được lòng dân, kết quả thực hiện chỉ thị rất đáng trân trọng và làm tiền đề để TP thực hiện tiếp trong thời gian tới. Đến nay, TP có hơn 1,3 triệu hộ dân đăng ký tham gia cuộc vận động không xả rác. TP đã xử lý 517/ 600 điểm đen về rác…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ hết năm 2019 sẽ giải ngân hơn 90%. Chính vì vậy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP rà soát lại, tái cơ cấu lại nếu đơn vị nào không thực hiện được thì chuyển cho đơn vị khác. "Qua thực hiện cho thấy không quận, huyện nào có nghị quyết chuyên đề này. Cần xem lại" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, từ đầu năm 2019 đến nay, TP đã thực hiện 7 nhiệm vụ cơ bản để hướng tới bảo đảm nhu cầu cơ bản của người dân. Đó là: chương trình nhà ở; phấn đấu trong 10 năm tới hết ngập ở nội thành; TP sẽ bước vào giai đoạn 100% rác TP biến thành điện và tái chế; xây dựng phương án để làm hệ thống giao thông tích hợp TP HCM và điều tiết giao thông đô thị; cam kết 100% phản ánh của người dân qua hệ thống trực tuyến phải được xử lý; phấn đấu dịch vụ hành chính công liên quan đến nhà đất và kinh doanh thì tỉ lệ hài lòng hơn 95%; xây dựng chương trình có kế hoạch kè bờ sông và dịch vụ ven sông, có chiếu sáng nội thành, cây xanh TP.

Đặc biệt, TP đang thực hiện 5 loại dịch vụ hướng tới tiêu chuẩn quốc tế đó là giáo dục đạt chuẩn quốc tế, giáo dục thông minh; y tế từng bước, từng lĩnh vực hướng tới trình độ quốc tế; du lịch thông minh; đẩy mạnh Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số của TP HCM; thực hiện khởi nghiệp sáng tạo, khu đô thị sáng tạo phía Đông TP. "Mục tiêu TP hướng tới là làm thế nào để người dân TP là người dân sáng tạo, TP phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc" - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quyet-liet-thuc-hien-cac-giai-phap-phat-trien-tp-hcm-2019100121433126.htm