Quyết liệt phòng, chống tội phạm giữ cho đất Cảng bình yên

Thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục… là những biện pháp quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, vì thành phố Cảng văn minh, an toàn, đáng sống.

Đó là mệnh lệnh đầu tiên của Đại tá Lê Ngọc Châu, tân Giám đốc Công an TP Hải Phòng tại lễ ra quân được tổ chức sáng nay, 5-5, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, bắt đầu từ 23 giờ hằng ngày đến ngày hôm sau, Giám đốc Công an TP Hải Phòng lệnh cho Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Trưởng Công an các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục phòng, chống tội phạm trên toàn thành phố. Đây là hoạt động chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí nóng gây án; các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, phân tích, xác định tuyến, địa bàn, khu vực, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) cần áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục để tổ chức lực lượng, phương tiện tập trung, đánh trúng, đánh đúng, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất. Công an các đơn vị, địa phương thành lập các tổ công tác với sự tham gia của các lực lượng, các phòng nghiệp vụ chức năng, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát hình sự để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục phòng, chống tội phạm; bố trí cán bộ kịp thời giải quyết các yêu cầu xác minh, giám định, khám nghiệm, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và các yêu cầu nghiệp vụ và phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Hải Phòng đang có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá như hiện nay có phần đóng góp quan trọng của lực lượng công an. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, nhất là các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng hoạt động, cùng với sự gia tăng dân số về cơ học…, nguy cơ về mất ANTT ngày càng cao, các loại tội phạm có nguy cơ gia tăng nhanh…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng tin tưởng rằng, với các biện pháp quyết liệt của lực lượng công an, người dân thành phố Cảng sẽ luôn có cuộc sống bình yên, kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển vững chắc và các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài sẽ tiếp tục đầu tư vào thành phố nhiều hơn nữa…

Đại tá Lê Ngọc Châu cho hay, tình hình ANTT trên địa bàn Hải Phòng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây tâm lý lo ngại, bức xúc, bất an trong quần chúng nhân dân. Việc thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang, chốt điểm, mật phục sẽ là biện pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm phát huy tối đa sức mạnh, tạo thế trận liên hoàn trong phòng chống tội phạm, thể hiện ý chí, quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an thành phố, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, vì một thành phố văn minh, an toàn, đáng sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Giám đốc Công an Hải Phòng cũng yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc, tuân thủ cơ chế chỉ huy điều hành, thống nhất trực tiếp, nhanh chóng từ Giám đốc đến các cấp công an cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm; rà soát các địa bàn, khu vực, tuyến trọng điểm, phức tạp mà tội phạm thường lợi dụng hoạt động; bảo đảm quy trình toàn diện liên hoàn, khép kín, không để bỏ sót địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo chí tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân ủng hộ và phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua, Công an Hải Phòng đã tích cực triển khai chỉ đạo của Bộ Công an trong đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các băng, ổ nhóm tội phạm liên tỉnh, quy mô, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi cho vay nợ lãi, giết người, cố ý gây thương tích, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, gây phức tạp về ANTT.

Trong bốn tháng đầu năm 2019, Công an TP Hải Phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với thành phố nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; giải quyết kịp thời, ổn định, phức tạp về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Toàn thành phố xảy ra 198 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 160 vụ, đạt tỷ lệ 80,8%; bắt giữ, xử lý 412 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 82 đối tượng trốn truy nã, trốn thi hành án. Lực lượng công an các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý 77 vụ việc về kinh tế, đã khởi tố 13 vụ với 11 bị can, tạm giữ hàng hóa trị giá 9,9 tỷ đồng; xử lý 77 vụ việc vi phạm pháp luật môi trường, xử lý hành chính 36 việc, phạt tiền 568 triệu đồng. Riêng trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, Công an thành phố phát hiện, bắt, xử lý 169 vụ với 294 đối tượng, thu 3,7kg heroin, 9,93kg ma túy tổng hợp, 715 gam cần sa.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40082402-quyet-liet-phong-chong-toi-pham-giu-cho-dat-cang-binh-yen.html