Quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm, chiều 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CA Trung ương, Thứ trưởng Bộ CA và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã đến dự và chỉ đạo sát sao nhiều nội dung quan trọng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí, trong đó Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư; Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc CATP được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT

Tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CATP luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy CA Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy CATP về nhiệm vụ bảo vệ ANTT… Nhờ đó, tình hình ANCT trên địa bàn TP được giữ vững ổn định, TTATXH được đảm bảo tốt; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng; TTATGT, TTĐT, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Theo Báo cáo chính trị do Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, với quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo, Đảng ủy CATP và cấp ủy các cấp đã kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm ANTT gắn kết chặt chẽ với phát triển KT-XH; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố, ứng phó hiệu quả các tình huống tác động tiêu cực từ bên ngoài, ANCT cơ bản ổn định, không nảy sinh “điểm nóng”, không xảy ra đột biến, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH được kiểm soát, kiềm chế cơ bản. Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP chuyển biến tích cực; tội phạm về TTXH năm sau giảm so với năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án về TTXH hàng năm đạt trên 80% đối với thường án và trên 90% đối với án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện, xử lý năm sau nhiều hơn năm trước, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chương trình Thành phố “4 an”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” đến năm 2020…

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng có nhiều chuyển biến tích cực, có dấu ấn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nổi lên là công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính về ANTT trên một số lĩnh vực còn sơ hở, số người chết vì tai nạn giao thông còn nhiều; ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm còn xảy ra. Công tác tham mưu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức… Từ đó, Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội.

Quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ CATP đã đạt được trong 5 năm qua. Trung tướng khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là rất to lớn, là minh chứng cụ thể về những đóng góp xứng đáng của lực lượng CATP vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CA Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ 7 nhóm hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như Báo cáo chính trị đề cập. Với tinh thần cầu thị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn mong muốn ngay sau đại hội, Đảng bộ CATP sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong đó cần chú ý những nguyên nhân chủ quan để dẫn tới những hạn chế, khuyết điểm đó.

Thời gian tới, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Đây là yếu tố quan trọng, thuận lợi để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội ổn định, phát triển. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, chứa đựng những yếu tố bất định, bất ổn. Ở trong nước, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá; tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng phức tạp, hành vi, hậu quả mức độ nghiêm trọng hơn; tai nạn giao thông, cháy nổ tuy được kiềm chế nhưng chưa vững chắc; đời sống và việc làm của người lao động, trật tự, kỷ cương trên nhiều lĩnh vực vẫn là những vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị CATP có những phân tích, đánh giá sát với tình hình và phải phát huy những mặt thuận lợi, truyền thống cách mạng của mảnh đất và con người Đà Nẵng bất khuất, kiên cường trong kháng chiến cũng như năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển TP. “Nhiệm vụ bảo đảm ANTT là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ CATP cần nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu cụ thể, đầy đủ trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng gợi ý thêm 4 vấn đề quan trọng khác để BCH Đảng bộ CATP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tham khảo, thực hiện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Cho rằng với TP Đà Nẵng, để có được cơ ngơi khang trang, hiện đại như ngày hôm nay là sự đánh đổi, mất mát, hy sinh to lớn của máu và nước mắt của nhân dân, của bao người con quê hương; vì vậy chúng ta luôn hiểu rằng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn/Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong thời bình ngày nay cần phải trân quý những thành quả mà thành phố đang có và còn mong muốn, kỳ vọng nhiều hơn nữa. “Bên cạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thì người dân thành phố luôn mong muốn có được cuộc sống thanh bình, an toàn, thân thiện. Trách nhiệm này là của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết thuộc về lực lượng CAND và CATP Đà Nẵng phải là lực lượng nòng cốt, xung kích, không để bị ảnh hưởng, tác động bởi bất cứ lý do, điều kiện, hoàn cảnh nào. Ở đâu tội phạm còn lộng hành, thách thức, lòng dân không yên thì ở đó lực lượng Công an chưa hoàn thành nhiệm vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhắc lại yêu cầu mà Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA thường quán triệt, nhắc nhở lãnh đạo CA các cấp.

Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ với các Anh hùng LLVT Nhân dân dự Đại hội.

Phải có tư duy, tầm nhìn mới

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng nhiệm kỳ qua, tình hình ANCT trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường; tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, song với sự quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy CATP đã lãnh đạo toàn lực lượng phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANQG, TTATXH trên địa bàn TP. “Những thành quả mà Đảng bộ CATP đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của TP nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời là tiền đề, là động lực to lớn để CATP tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian đến”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ CATP đã đạt được.

Theo Chủ tịch UBND TP, tình hình ANCT trên thế giới, TTATXH trong nước và thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, sự gia tăng của các loại tội phạm về ma túy, môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng, tội phạm có yếu tố người nước ngoài ngày càng gia tăng…, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH, đòi hỏi Đảng bộ CATP phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, một quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ đến.

“Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra rất nặng nề. Phát huy những thành tích đạt được và tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, sáng tạo, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ CATP và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CATP sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

D.HÙNG – M.VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228390_quyet-liet-manh-me-hon-nua-de-hoan-thanh-thang-loi.aspx